Cơ sở dự trữ khí đốt tự nhiên tại Zsana, Hungary. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/3 cho biết, Nga có thể chủ động ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu trước khi Liên minh châu Âu triển khai kế hoạch cấm hoàn toàn khí đốt Nga từ năm 2027.
Tổng thống Putin cho rằng nếu châu Âu dự kiến áp đặt các hạn chế trong thời gian tới, Moskva có thể cân nhắc chuyển hướng sang những thị trường đang mở và tiềm năng hơn. Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh đây chưa phải quyết định chính thức và mới là phương án đang được xem xét; đồng thời sẽ giao chính phủ nghiên cứu cùng các doanh nghiệp năng lượng.
Nhà lãnh đạo Nga khẳng định: Moskva luôn là nhà cung cấp đáng tin cậy và sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác mà Nga đánh giá là ổn định, trong đó có một số quốc gia Đông Âu.
Giá khí đốt tăng mạnh
Liên quan tới giá khí đốt, xung đột tại Trung Đông đang tác động tới giá năng lượng trên thế giới. Giá khí đốt tự nhiên tại Liên minh châu Âu đã tăng tới 60% trong hai ngày qua, vượt 56 euro mỗi megawatt giờ, mức giá cao nhất kể từ đầu năm 2023.
Đà tăng này bắt đầu sau khi Tập đoàn Năng lượng Qatar thông báo 2 cơ sở khí đốt chính của tập đoàn bị thiết bị bay không người lái tấn công. Tập đoàn buộc phải tạm ngừng sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đối với các hợp đồng bị ảnh hưởng.
Trong khi đó, việc đóng cửa eo biển Hormuz đã cắt đứt đường vận chuyển từ các nhà sản xuất lớn khác trong khu vực. Nguồn khí đốt dự trữ của châu Âu vốn đã hạn chế nay càng thêm sức ép, làm gia tăng lo ngại rằng nguồn cung có thể trở nên khan hiếm ngay từ mùa hè tới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.