Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS)
Quyết định trên được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẽ tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để khởi động lại các cuộc hòa đàm với Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc tiếp xúc này hiện đang diễn ra mà không có sự tham gia của phía Nga. Theo đó, ông Peskov nói rằng các nhà ngoại giao Liên bang Nga không nhận được lời mời tới Thổ Nhĩ Kỳ để cùng tham gia vào nỗ lực mà nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky gọi là hồi sinh các cuộc đàm phán hòa bình.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 19/11 trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài. Chuyến thăm diễn ra 1 tuần sau khi ông Timur Mindich - một cộng sự thân cận của ông Zelensky - bị cáo buộc chủ mưu vụ tham nhũng trị giá 100 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky (Ảnh: AP)
Trả lời báo chí tại Tây Ban Nha, Tổng thống Zelensky nói rằng chính quyền của ông đang chuẩn bị tái khởi động đàm phán với Liên bang Nga vốn từng được tổ chức tại Istanbul và đã “phát triển các giải pháp mà chúng tôi sẽ đề xuất với các đối tác”.
Phản hồi về mong muốn của nhà lãnh đạo Ukraine, ông Peskov cho biết: “Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin liên quan nào từ Kiev”. Ông đồng thời lưu ý rằng theo các bản tin truyền thông, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff - dự kiến sẽ gặp ông Zelensky tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh: “Liên bang Nga vẫn sẵn sàng đàm phán” và lập trường của Moscow đã được Washington, Ankara và Kiev biết rõ. Ông nhấn mạnh Tổng thống Vladimir Putin vẫn sẵn sàng thảo luận với Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về kết quả các cuộc gặp.
Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin - ông Kirill Dmitriev - cũng sẽ không tham gia các cuộc họp tại Istanbul.
Giới quan sát cho rằng tiến trình ngoại giao giữa các bên gần đây gặp nhiều trở ngại, khi các lệnh trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm vào các tập đoàn dầu mỏ Nga làm đình trệ tạm thời những nỗ lực hòa bình.
Thổ Nhĩ Kỳ từng tổ chức các cuộc hòa đàm trực tiếp giữa Moscow và Kiev vào năm 2022. Kể từ cuộc gặp trực tiếp tại Istanbul hồi tháng 7 vừa qua, Kiev và Moscow chưa nối lại bất kỳ vòng đàm phán trực tiếp nào. Cho đến nay, hai bên vẫn chưa đạt được bất kỳ bước đột phá nào hướng tới một lệnh ngừng bắn hoặc một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài gần 4 năm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.