(Ảnh minh họa: NurPhoto)
Bộ Ngoại giao Nga cho rằng tình hình tại quốc gia châu Âu này đang trở nên "bất lợi" đối với người mang quốc tịch Nga trong bối cảnh căng thẳng liên quan xung đột tại Ukraine.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Moscow ngày 25/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ việc mà theo bà là "quấy rối vô cớ" nhằm vào công dân Nga tại Đức, với lý do thực thi các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.
Theo bà Zakharova, các hạn chế này không chỉ áp dụng với hoạt động thương mại mà còn ảnh hưởng tới hàng hóa cá nhân do công dân Nga mua tại các nước EU. Cụ thể, lực lượng hải quan Đức đã thu giữ một số mặt hàng của công dân Nga khi họ rời khỏi nước này, trong đó có những món đồ có giá trị vượt quá 300 USD. Điều này không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn khiến nhiều người lỡ chuyến bay do các thủ tục kéo dài, buộc phải mua vé mới.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow đã nhiều lần đề nghị phía Đức làm rõ các vụ việc trên nhưng chưa nhận được phản hồi chính thức. Bà cũng dẫn trường hợp huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ bóng đá Zenit St. Petersburg, ông Sergey Semak, và gia đình, được cho là đã bị xử phạt và tịch thu đồ dùng cá nhân khi mua sắm tại Đức.
"Chúng tôi mạnh mẽ khuyến cáo công dân Nga không nên tới Đức nếu không thực sự cần thiết", bà Zakharova nhấn mạnh, đồng thời cho rằng Đức trên thực tế đã trở thành một "khu vực không có pháp luật" đối với công dân mang quốc tịch Nga. Theo bà, các cơ quan thực thi pháp luật Đức đang áp dụng cách tiếp cận cứng rắn và mang tính phân biệt đối xử.
Đức hiện là một trong những quốc gia trong Liên minh châu Âu ủng hộ Ukraine mạnh mẽ, kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào tháng 2/2022, với tổng giá trị viện trợ cho Kiev lên tới gần 44 tỷ Euro. Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhiều lần tuyên bố Nga là mối đe dọa an ninh đối với Đức và toàn khối EU.
Về phần mình, Nga bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng Moscow có ý định gây hấn với EU, cho rằng những tuyên bố như vậy chỉ nhằm che lấp các vấn đề nội bộ và biện minh cho việc gia tăng chi tiêu quân sự của phương Tây. Trong bối cảnh này, Nga cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và cập nhật khuyến cáo đối với công dân khi cần thiết.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.