Nhà ngoại giao Anh bị yêu cầu phải rời khỏi Moscow trong vòng 2 tuần tới (Ảnh: Alamy)
Việc Moscow cáo buộc nhà ngoại giao này tham gia hoạt động gián điệp, tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ Nga - Anh, vốn đã xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho rằng nhà ngoại giao nói trên là sĩ quan tình báo Anh hoạt động trá hình. Tuy nhiên, phía Nga không công bố bằng chứng cụ thể liên quan đến cáo buộc này. Giấy công nhận ngoại giao của người này đã bị thu hồi và đương sự buộc phải rời Nga trong vòng 2 tuần.
Bộ Ngoại giao Nga cũng đã triệu tập bà Danae Dholakia, đại biện lâm thời của Anh tại Nga, tới trụ sở bộ ở Moscow để trao công hàm phản đối chính thức. Trong tuyên bố, phía Nga khẳng định "sẽ không dung thứ cho các hoạt động của những sĩ quan tình báo Anh không được khai báo" trên lãnh thổ Nga, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng nếu London có hành động leo thang căng thẳng.
Tính đến thời điểm hiện tại, chính phủ Anh chưa đưa ra phản ứng chính thức. Trước đó, London từng nhiều lần bác bỏ các cáo buộc tương tự từ Moscow, cho rằng đây là "những cáo buộc ác ý và không có cơ sở".

Đại sứ quán Anh tại thủ đô Moscow nhìn từ bên ngoài (Ảnh: AP)
Quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây, trong đó có Anh và các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã xấu đi nghiêm trọng kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine vào tháng 2/2022. Hai bên liên tục tiến hành các đợt trục xuất nhà ngoại giao lẫn nhau, với lý do liên quan đến hoạt động tình báo và an ninh quốc gia.
Hồi tháng 3/2025, Nga cũng từng trục xuất hai nhà ngoại giao Anh đang làm việc tại Moscow với cáo buộc gián điệp. Khi đó, phía Anh đã đáp trả bằng việc trục xuất một nhà ngoại giao Nga và cáo buộc Moscow tiến hành "chiến dịch đe dọa và gây sức ép không thể chấp nhận được" đối với nhân viên ngoại giao Anh.
Giới chức Nga cho rằng các cơ quan tình báo phương Tây, bao gồm Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan Tình báo Đối ngoại Anh (MI6), đã gia tăng hoạt động thu thập thông tin, tuyển mộ và gây bất ổn tại Nga - điều mà phương Tây kiên quyết bác bỏ. Ngược lại, các nước châu Âu cũng cáo buộc Nga tiến hành các chiến dịch gián điệp, tấn công mạng và phá hoại trên lãnh thổ của họ.
Vụ trục xuất nhà ngoại giao mới nhất cho thấy cuộc đối đầu ngoại giao và tình báo giữa Nga và phương Tây tiếp tục leo thang, trong bối cảnh xung đột Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm gia tăng nguy cơ các biện pháp trả đũa qua lại trong thời gian tới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.