Nga mở đợt tập kích lớn nhất từ đầu năm vào Ukraine

An Khê (Theo AP, Reuters)

13/01/2026 21:54 GMT+7

VTV.vn - Rạng sáng 13/1 (giờ địa phương), Nga đã tiến hành một trong những đợt tấn công bằng tên lửa và UAV quy mô lớn nhất kể từ đầu năm 2026 trên khắp Ukraine.

Các nhân viên cứu hộ Ukraine đang nỗ lực dập tắt đám cháy sau vụ tấn công của Nga tại Kharkov, ngày 13/1/2026 (Ảnh: AP)

Các nhân viên cứu hộ Ukraine đang nỗ lực dập tắt đám cháy sau vụ tấn công của Nga tại Kharkov, ngày 13/1/2026 (Ảnh: AP)

Đợt tấn công xuyên đêm đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, làm hư hại nghiêm trọng hạ tầng năng lượng và đẩy hàng triệu người dân Ukraine vào cảnh thiếu điện, thiếu sưởi trong điều kiện thời tiết mùa đông khắc nghiệt.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, lực lượng Nga đã phóng gần 300 UAV, 18 tên lửa đạn đạo và 7 tên lửa hành trình trong các đợt tấn công ban đêm nhằm vào 8 khu vực của Ukraine. Ông cho biết các mục tiêu chính là các nhà máy phát điện và trạm biến áp, đồng thời nhấn mạnh rằng mỗi cuộc tấn công như vậy "là lời nhắc nhở rằng sự hỗ trợ dành cho Ukraine không thể bị gián đoạn, đặc biệt là các hệ thống phòng không trong mùa đông".

Không quân Ukraine thông báo đã bắn hạ 247 UAV và 7 tên lửa, song các mảnh vỡ và đòn đánh lọt lưới phòng không vẫn gây thiệt hại tại ít nhất 24 địa điểm. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết đã phải áp dụng biện pháp cắt điện khẩn cấp tại thủ đô Kiev và các vùng Chernihiv, Odesa, Kharkov, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia và Donetsk.

Nga mở đợt tập kích lớn nhất từ đầu năm vào Ukraine - Ảnh 1.

Lễ tiễn biệt một binh sĩ Ukraine tử trận, tại thủ đô Kiev ngày 12/1/2026 (Ảnh: AP)

Tập đoàn năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK xác nhận một nhà máy nhiệt điện của nước này bị hư hại nặng, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu điện vốn đã kéo dài. Tại Kiev, nơi nhiệt độ dao động quanh mức -13oC, người dân phải đối mặt với nhiều ngày gián đoạn điện và sưởi ấm, trong khi máy phát điện hoạt động liên tục trên các tuyến phố phủ đầy băng giá.

Tại vùng Kharkov ở Đông Bắc Ukraine, một cuộc tấn công trúng kho bưu kiện đã khiến 4 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Ở thành phố cảng Odesa, ít nhất 6 người bị thương; nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng như bệnh viện, trường mầm non, cơ sở giáo dục và khu dân cư bị hư hại, theo chính quyền địa phương.

Cũng theo hãng tin AP, đây là đợt không kích lớn thứ hai của Nga chỉ trong vòng 4 ngày, diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình. Trước diễn biến này, Mỹ đã lên tiếng chỉ trích đây là "sự leo thang nguy hiểm và khó hiểu".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.