Tổng thống Putin chào đón lãnh đạo lâm thời của Burkina Faso - ông Ibrahim Traore tại hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ hai ở Saint Petersburg, tháng 7/2023 (Ảnh: AFP)
Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đồng thời nhấn mạnh Moscow coi việc lục địa này ngày càng thể hiện tiếng nói thống nhất trên trường quốc tế là một yếu tố đặc biệt quan trọng đối với Nga.
Phát biểu trong bài viết đăng trên các phương tiện truyền thông châu Phi, nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng lần thứ hai của Diễn đàn Đối tác Nga - châu Phi, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh việc thúc đẩy vai trò của châu Phi là một trong những ưu tiên then chốt trong khái niệm chính sách đối ngoại của Liên bang Nga.
Theo ông Lavrov, Nga coi quyền tự quyết của các quốc gia châu Phi trong việc lựa chọn con đường phát triển, mô hình kinh tế - xã hội cũng như đối tác quốc tế là quyền không thể tách rời. Moscow hoan nghênh xu hướng châu Phi ngày càng khẳng định chủ quyền toàn diện, không chỉ về chính trị mà cả trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh và văn hóa - xã hội.
Ngoại trưởng Nga nhận định châu Phi đang trải qua một giai đoạn "thức tỉnh lần thứ hai". Nếu như vào giữa thế kỷ XX, cao trào là làn sóng phi thực dân hóa, thì hiện nay, các quốc gia châu Phi đang tiếp tục đấu tranh nhằm loại bỏ những biểu hiện mới của chủ nghĩa thực dân và tăng cường quyền kiểm soát đối với vận mệnh của chính mình.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Pool)
Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga nhất quán ủng hộ việc khắc phục những bất công lịch sử trong hệ thống quản trị toàn cầu, đặc biệt là bảo đảm lợi ích chính đáng của châu Phi trong tiến trình cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Moscow cũng hoan nghênh việc các quốc gia châu Phi tham gia ngày càng sâu rộng vào cơ chế BRICS - một cấu trúc đang nổi lên như tiếng nói đại diện cho lợi ích chung của các nước Nam bán cầu và đa số thế giới.
Ngoại trưởng Nga khẳng định Nga và châu Phi là những đối tác tự nhiên trong nỗ lực dân chủ hóa quan hệ quốc tế trên cơ sở tuân thủ đầy đủ và toàn diện Hiến chương Liên hợp quốc. Với tư cách là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, Nga đặc biệt coi trọng việc duy trì hòa bình và ổn định tại châu Phi, xem đây là điều kiện tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững của lục địa này.
Ông Lavrov cũng cho biết Moscow đang lên kế hoạch mở đại sứ quán tại Togo, Liberia, Gambia và Liên bang Comoros nhằm tăng cường hiện diện ngoại giao của Nga tại châu Phi trong bối cảnh cục diện thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng đa cực.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.