(Ảnh: Ukrinform/Getty Images)
Hệ thống đường sắt thuộc Công ty đường sắt nhà nước Ukraine (Ukrzaliznytsia) đã trở thành tuyến vận chuyển huyết mạch quan trọng trong thời chiến đối với người dân nước này. Các chuyến tàu đã đưa binh lính trở về nghỉ phép, hàng tiếp tế, cung cấp các cơ sở y tế di động và kết nối thế giới bên ngoài với Kiev và những thành phố khác.
Tuyến đường sắt nối Kiev với biên giới Ba Lan đã chuyên chở hàng chục lãnh đạo nước ngoài đến thủ đô Ukraine trong suốt cuộc chiến, thường là vào ban đêm. Các chuyến tàu cũng đã đưa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các Bộ trưởng ra khỏi Ukraine khi họ vận động sự ủng hộ quốc tế ở nước ngoài. Hiện vẫn chưa có chuyến bay thương mại nào đến hoặc đi từ Ukraine.
Vào cuối tháng 1/2026, 5 người đã thiệt mạng khi Nga tấn công UAV vào một đoàn tàu chở khách ở vùng Kharkov, khiến 3 toa tàu bốc cháy. Tuyến đường này chuyên chở các quân nhân trở về sau kỳ nghỉ phép, nhưng cũng có nhiều thường dân đi trên tàu.
Đăng tải video về một trong những toa tàu đang bốc cháy, Tổng thống Zelensky nói: "Không có, và không thể có bất kỳ lý do quân sự nào để sát hại thường dân đang ở trong một toa tàu".

Các toa tàu bị phá hủy do các cuộc tấn công của Nga tại Fastiv, vùng Kiev, Ukraine, ngày 10/12/2025 (Ảnh: Ukrinform/Getty Images)
Kể từ khi cuộc chiến Nga - Ukraine bắt đầu nổ ra, gần 100 nhân viên đường sắt Ukraine đã thiệt mạng - theo công ty đường sắt Ukrzaliznytsia.
Việc Nga nhắm mục tiêu vào mạng lưới đường sắt rộng lớn của Ukraine một phần xuất phát từ tầm quan trọng của hệ thống này, nhưng cũng nhằm giáng đòn tâm lý vào chính quyền ở Kiev.
Bộ Ngoại giao Pháp vào tuần trước nhận định các cuộc tấn công vào hệ thống đường sắt thể hiện mong muốn của Nga trong việc phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine và là một phần của mô hình tương tự như các cuộc tấn công vào mạng lưới năng lượng của Kiev.
"Mọi người đều hiểu tầm quan trọng và ý nghĩa biểu tượng của việc duy trì những tuyến đường sắt đối với người dân Ukraine ở các cộng đồng tiền tuyến" - ông Oleksandr Pertsovskyi, Giám đốc điều hành Ukrzaliznytsia, cho biết.
Ông nói thêm rằng các kho đầu máy, điểm giao cắt đường sắt và ga đầu mối cũng bị nhắm mục tiêu, cũng như nhiều tuyến đường sắt ở những nơi như Odessa để cản trở xuất khẩu của Ukraine. Đôi khi, hàng chục máy bay không người lái của Nga nhắm mục tiêu vào cùng một địa điểm - theo ông Pertsovskyi.
Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko thông tin gần đây đã có 7 cuộc tấn công UAV vào cùng một nhà ga đường sắt trong một ngày. "Nga đang cố tình tấn công các tuyến đường hậu cần của chúng tôi. Đây là hành động tấn công có chủ đích chống lại người dân và hậu cần dân sự Ukraine" - bà Svyrydenko viết trên Telegram.
Nhà ga bị nhắm mục tiêu nằm trên hành lang đường sắt nhộn nhịp từ Zaporizhzhia ở phía Nam Ukraine đến Dnipro. Đầu máy, toa xe cũng như chính tuyến đường sắt đã bị hư hại trong cuộc tấn công UAV của Nga. Điều này buộc Ukrzaliznytsia phải triển khai dịch vụ xe bus dự phòng để kết nối các thành phố. Ở những khu vực khác, tàu hỏa sẽ dừng khẩn cấp nếu có cảnh báo về một cuộc tấn công sắp xảy ra.
Ông Pertsovskyi nói rằng mục đích của Nga là cắt đứt toàn bộ kết nối hành lang hoặc kết nối khu vực, chẳng hạn như Donetsk, Sumy và Chernihiv ở phía Bắc và miền Đông Ukraine.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.