Lực lượng cứu hộ dập lửa sau vụ Nga tấn công đường ống khí đốt ở Dnipropetrovsk, Ukraine, ngày 13/5/2026. (Ảnh: AP)
Theo giới chức Kiev, Nga tiếp tục tấn công Ukraine trong ngày 13/5, khi hơn 100 thiết bị bay không người lái nhằm vào nhiều khu vực của nước này, chỉ vài giờ sau một đợt không kích khác khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang tiếp tục các cuộc tấn công và cố tình nhắm vào hạ tầng đường sắt cũng như các địa điểm dân sự tại nhiều thành phố. Theo ông Zelensky, các đợt tấn công trong đêm nhằm vào khu dân cư và hạ tầng đường sắt ở Dnipro và Kharkiv, hạ tầng cảng ở Odesa, cùng các cơ sở năng lượng ở Poltava.
Ông Zelensky cũng cho biết trong ngày 12/5, 14 khu vực của Ukraine đã bị tấn công. Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ Kiev và không im lặng trước cuộc xung đột, trong bối cảnh sự chú ý của thế giới đang bị thu hút bởi chiến sự Iran.
Các cuộc tấn công của Moscow diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều nói về khả năng cuộc xung đột có thể sắp kết thúc, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể. Ngày 12/5, ông Trump nói với các phóng viên khi rời Nhà Trắng để tới hội nghị thượng đỉnh ở Bắc Kinh rằng ông tin Moscow và Kiev sẽ sớm đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh.

Lực lượng cứu hộ dập lửa sau vụ Nga tấn công đường ống khí đốt ở Dnipropetrovsk, Ukraine, ngày 13/5/2026. (Ảnh: Cơ quan Khẩn cấp Ukraine/AP)
Cuối tuần trước, Tổng thống Putin cũng nói trong một bài phát biểu rằng chiến dịch của Nga tại Ukraine có thể đang "đi đến hồi kết". Tuy nhiên, cả hai nhà lãnh đạo đều không nêu rõ cơ sở cho nhận định này.
Trong khi đó, Ukraine được đánh giá đang có thêm tự tin sau một số kết quả quân sự gần đây, đặc biệt nhờ công nghệ thiết bị bay không người lái do nước này phát triển. Các cuộc tấn công tầm xa bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa của Ukraine đã gây gián đoạn tại một số cơ sở năng lượng và sản xuất sâu trong lãnh thổ Nga.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này mới đây đã đánh chặn và phá hủy 286 thiết bị bay không người lái của Ukraine tại các khu vực của Nga, bán đảo Crimea, Biển Azov và Biển Đen.
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trên tuyến tiền tuyến dài 1.250 km, đà tiến của quân đội Nga đã chậm lại qua từng tháng kể từ tháng 10/2025.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.