Nga tập kích thủ đô Kiev khiến nhiều tòa nhà bị hư hại

An Khê (Theo Kyiv Independent)

05/02/2026 19:03 GMT+7

VTV.vn - Rạng sáng 5/2 (giờ địa phương), lực lượng Nga đã tiến hành một đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine.

Đợt tập kích vào rạng sáng ngày 5/2/2026 của Nga vào thủ đô Kiev đã làm hư hại nhiều công trình dân sự của Ukraine (Ảnh: AP)

Đợt tập kích vào rạng sáng ngày 5/2/2026 của Nga vào thủ đô Kiev đã làm hư hại nhiều công trình dân sự của Ukraine (Ảnh: AP)

Giới chức địa phương cho biết các vụ nổ được ghi nhận vào khoảng 2h sáng (giờ địa phương), sau đó tiếp tục xảy ra vào khoảng hơn 4h cùng ngày, khi hệ thống phòng không Ukraine được kích hoạt để đối phó với các UAV tấn công. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết nhiều quận trong thành phố đã bị ảnh hưởng, bao gồm Obolonskyi, Darnytskyi, Shevchenkivskyi và Solomianskyi. Đợt tập kích đã khiến ít nhất 2 người bị thương và gây thiệt hại đối với một số công trình dân sự, trong đó có một trường mẫu giáo và nhiều tòa nhà.

Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine thông báo một đám cháy đã bùng phát tại tòa nhà văn phòng cao 4 tầng ở quận Shevchenkivskyi, trong khi một trường mẫu giáo tại quận Solomianskyi bị hư hại. Ngoài ra, nhiều xe ô tô đỗ ven đường ở quận Obolonskyi bị cháy, còn ít nhất 4 tòa nhà dân cư tại quận Solomianskyi bị vỡ cửa kính do sức ép từ các vụ nổ.

Cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh thời tiết mùa đông giá rét tiếp tục bao trùm Kiev và các khu vực lân cận, gây thêm khó khăn cho đời sống người dân. Đáng chú ý, các đợt tấn công nhằm vào thủ đô Ukraine được nối lại chỉ ít ngày sau khi Nga tạm ngừng không kích theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump, song thỏa thuận ngừng tấn công này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Nga tập kích thủ đô Kiev khiến nhiều tòa nhà bị hư hại- Ảnh 1.

Đợt tập kích vào rạng sáng ngày 5/2/2026 của Nga vào thủ đô Kiev đã làm hư hại nhiều công trình dân sự của Ukraine (Ảnh: Telegram)

Trước đó 2 ngày, Nga đã tiến hành đợt tấn công được đánh giá là lớn nhất kể từ đầu mùa Đông, phóng tổng cộng 71 tên lửa và 450 UAV nhằm vào nhiều thành phố của Ukraine, trong đó có Kiev. Đợt không kích này đã làm ít nhất 9 người bị thương tại thủ đô, đồng thời gây hư hại nghiêm trọng cho các khu dân cư và cơ sở hạ tầng năng lượng.

Ngoài các mục tiêu dân sự, các đợt tấn công hôm 3/2 còn nhằm vào các nhà máy nhiệt điện và cơ sở đồng phát điện - nhiệt cung cấp năng lượng cho Kiev, Kharkov và Dnipro, bất chấp việc Moscow trước đó tuyên bố sẽ tạm dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng cho đến ngày 1/2.

Diễn biến mới nhất xảy ra trong bối cảnh Nga, Ukraine và Mỹ vừa kết thúc vòng đàm phán ba bên lần thứ hai tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) vào ngày 4/2, với vòng đối thoại tiếp theo dự kiến diễn ra ngay sau đó. Phát biểu sau các cuộc tiếp xúc, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết "cánh cửa cho một giải pháp hòa bình vẫn để ngỏ", song Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự cho đến khi Ukraine đưa ra những quyết định phù hợp.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa đưa ra tín hiệu công khai nào cho thấy Moscow sẽ điều chỉnh lập trường cứng rắn trước đây, trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn và tình hình an ninh tại Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.