Tòa nhà dân cư bị hư hại tại Severodonetsk, vùng Luhansk, Ukraine ngày 8/8/2024. (Ảnh: REUTERS)
Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/4 thông báo các lực lượng của nước này đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn vùng Luhansk ở miền Đông Ukraine, cho rằng phần lãnh thổ cuối cùng ngoài tầm kiểm soát kể từ năm 2022 đã được "hoàn tất" kiểm soát.
Tuy nhiên, Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập thông tin này. Một người phát ngôn quân đội Ukraine khẳng định tình hình chiến sự tại khu vực không có thay đổi trong 6 tháng qua.
Theo phía Nga, các đơn vị thuộc cụm lực lượng "Phương Tây đã hoàn tất việc “giải phóng” vùng Luhansk. Đây là cách gọi mà Moscow sử dụng đối với khu vực này, trong khi Ukraine và nhiều nước phương Tây không công nhận việc Nga tuyên bố sáp nhập.
Luhansk là một trong 2 vùng cùng với Donetsk tạo thành khu vực Donbass - vùng công nghiệp lớn ở miền Đông Ukraine. Nga đã tuyên bố sáp nhập 4 vùng của Ukraine vào năm 2022, song động thái này bị Ukraine và phần lớn cộng đồng quốc tế phản đối.
Cùng ngày, Điện Kremlin tiếp tục yêu cầu lực lượng Ukraine rút khỏi phần lãnh thổ tại vùng Donetsk mà Nga chưa kiểm soát, coi đây là điều kiện để chấm dứt giai đoạn “nóng” của xung đột. Phía Ukraine nhiều lần bác bỏ yêu cầu này.
Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố đã kiểm soát làng Verkhnya Pysarivka tại vùng Kharkiv và làng Boikove tại vùng Zaporizhzhia ở Đông Nam Ukraine. Tuy nhiên, các thông tin này chưa được xác minh độc lập.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.