Nga, Ukraine trao đổi 205 tù binh mỗi bên

VTV.vn - Ngày 15/5, Nga và Ukraine đã trao đổi 205 tù binh mỗi bên trong khuôn khổ thỏa thuận liên quan đến lệnh ngừng bắn 3 ngày hồi đầu tháng.

Các quân nhân Ukraine được trả tự do ôm nhau sau cuộc trao đổi tù binh tại Chernihiv, Ukraine, ngày 15/5/2026. (Ảnh: AFP)

Các quân nhân Ukraine được trả tự do ôm nhau sau cuộc trao đổi tù binh tại Chernihiv, Ukraine, ngày 15/5/2026. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đây là bước đầu tiên trong kế hoạch trao đổi tù binh lớn hơn, sau khi Kiev và Moscow nhất trí trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên theo các điều khoản của thỏa thuận.

“205 người Ukraine đã trở về nhà. Phần lớn trong số họ bị giam giữ tại Nga từ năm 2022”, ông Zelensky viết trên Telegram, đồng thời đăng tải hình ảnh các quân nhân tươi cười, trong đó nhiều người khoác quốc kỳ Ukraine.

Yevhen Yeremenko, một quân nhân Ukraine, cho biết ông vui mừng khi được trở về sau 4 năm chờ đợi tự do. Tuy nhiên, ông nói vẫn còn nhiều người ở lại nơi giam giữ và tiếp tục hy vọng được quê hương đưa về.

Cơ quan tình báo quân đội Ukraine (HUR) cho biết nhiều quân nhân được trả tự do từng bị bắt sau nhiều tháng phòng thủ ở Mariupol, thành phố cảng ở Đông Nam Ukraine rơi vào tay lực lượng Nga năm 2022. HUR cho biết Kiev cũng đã đưa về nước hàng chục sĩ quan, bên cạnh các binh sĩ và hạ sĩ quan.

Nga, Ukraine trao đổi 205 tù binh mỗi bên- Ảnh 1.

Nga và Ukraine trao đổi 205 tù binh mỗi bên ngày 15/5/2026. (Ảnh: AFP)

Hai bên cũng tiến hành trao đổi thi thể những người thiệt mạng trong giao tranh. Theo đó, Nga bàn giao 526 thi thể cho Ukraine và nhận lại 41 thi thể. Cả Kiev và Moscow đều cảm ơn Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất vì đã làm trung gian cho cuộc trao đổi.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các quân nhân Nga đang ở Belarus, nơi họ được cung cấp hỗ trợ cần thiết.

Các cuộc trao đổi tù binh trở thành một trong những kết quả cụ thể đáng chú ý của tiến trình đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận về cách chấm dứt cuộc xung đột, hiện bước sang năm thứ 5, vẫn đình trệ bất chấp lệnh ngừng bắn từ ngày 9 - 11/5.

Lệnh ngừng bắn, bắt đầu vào dịp kỷ niệm Ngày chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh thế giới thứ hai, bị ảnh hưởng bởi các cáo buộc vi phạm từ cả 2 phía. Vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc, Nga mở đợt không kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine, trong khi Kiev cũng tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào các mục tiêu tại Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.