Quân đội Ukraine cho biết họ ghi nhận gần 2.300 vụ vi phạm, trong khi phía Nga tuyên bố gần 2.000 vụ vi phạm đã xảy ra tính đến sáng 12/4 (Ảnh: State Emergency Service of Ukraine)
Nga và Ukraine hôm 12/4 đã cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hàng nghìn lần trong dịp lễ Phục Sinh Chính thống giáo.
Moscow và Kiev đã thống nhất tạm ngừng bắn dịp lễ Phục Sinh, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9/4 đồng ý với đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hơn một tuần trước đó.
Tuy nhiên, giống như một thỏa thuận tương tự vào năm 2025, chỉ có sự yên tĩnh tương đối ngự trị dọc theo chiến tuyến dài 1.200 km và hai bên đổ lỗi cho nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.
"Tính đến 7h sáng ngày 12/4, Ukraine đã ghi nhận 2.299 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn. Cụ thể, 28 hành động tấn công, 479 vụ pháo kích, 747 cuộc không kích bằng máy bay không người lái tấn công và 1.045 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV" - Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong một bài đăng trên Facebook.
Ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Kiev thực hiện gần 2.000 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: "Tổng cộng có 1.971 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã được ghi nhận trong khoảng thời gian từ 16h ngày 11/4 đến 8h ngày 12/4 theo giờ Moscow ".
Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Kiev đã bắn 258 lần từ pháo hoặc xe tăng, thực hiện 1.329 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV và thả "nhiều loại đạn dược" trong 375 lần, đặc biệt là bằng máy bay không người lái.
Moscow cũng cáo buộc quân đội Ukraine đã tiến hành 3 cuộc tấn công vào ban đêm nhằm vào các vị trí của Nga và 4 nỗ lực tiến lên dọc theo tiền tuyến, đồng thời tuyên bố đã ngăn chặn được cả hai.

Nhà dân bốc cháy sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào Odessa, Ukraine, ngày 11/4/2026 (Ảnh: AP)
Tại khu vực Kharkov phía Đông Bắc Ukraine, Trung tá Vasyl Kobziak nói vào sáng 12/4 rằng mọi thứ khá bình yên trong khu vực của ông.
Ở Donetsk, hệ thống phòng không Nga được kích hoạt, nhiều vụ tấn công bằng UAV đã được ghi nhận.
Tại vùng Kursk của Nga, giáp biên giới Ukraine, Thống đốc Alexander Khinshtein cáo buộc Kiev phá vỡ lệnh ngừng bắn khi tấn công một trạm xăng ở thị trấn Lgov bằng máy bay không người lái, khiến 3 người bị thương, trong đó có một trẻ em .
Tỉnh Belgorod thuộc Nga cũng ghi nhận 2 dân thường bị thương trong các vụ tấn công tương tự.
Trong khi đó, phía Ukraine cho biết nhiều khu dân cư và vị trí quân sự của họ tiếp tục hứng chịu UAV và pháo kích.
Tuy nhiên, một dấu hiệu cho thấy thỏa thuận ngừng bắn đã có hiệu quả nhất định. Theo đó, quân đội Ukraine nhấn mạnh rằng họ không ghi nhận vụ tấn công tầm xa nào bằng UAV Shahed, các vụ đánh bom có điều khiển từ trên không hay tấn công bằng tên lửa.
Trước đó, hai bên đã nhất trí ngừng bắn 32 giờ - từ 16h ngày 11/4 cho đến hết ngày 12/4, và tiến hành trao đổi tù binh. Theo Điện Kremlin, động thái này là một cử chỉ nhân đạo, không thể thay thế cho một nền hòa bình lâu dài với Ukraine. Moscow tuyên bố quân đội Nga sẽ sẵn sàng đáp trả bất kỳ hoạt động tấn công hoặc khiêu khích nào của Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đáp lại bằng cách tuyên bố rằng Kiev đã sẵn sàng cho các bước đi tương tự. Ông kêu gọi một cuộc đình chiến kéo dài sau cuối tuần lễ Phục Sinh.
Tuy nhiên, tình hình thực địa vẫn căng thẳng trong khi các nỗ lực đàm phán tiếp tục bế tắc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.