Lực lượng Nga tấn công cơ sở hạ tầng công nghiệp ở Mykolaiv, Ukraine ngày 5/11/2025 (Ảnh: Ukrinform)
Thành phố Pokrovsk được xem là nút giao thông - hậu cần chiến lược mà Nga tìm cách kiểm soát suốt hơn 1 năm qua.
Theo hãng Reuters, giao tranh tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm và phía Nam Pokrovsk, nơi được coi là tuyến hậu cần quan trọng cho lực lượng Ukraine. Quân đội Ukraine cho biết các đơn vị đặc nhiệm đã được điều động tới tăng cường, đồng thời thêm vũ khí và thiết bị đang được vận chuyển đến để củng cố phòng tuyến.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/11 đã đến thăm binh sĩ đang chiến đấu tại khu vực Pokrovsk và vùng phụ cận Dobropillia. Trên mạng xã hội Telegram, ông Zelensky cho biết các chỉ huy quân đội báo cáo về việc ổn định tuyến phòng thủ và phối hợp giữa các đơn vị, đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường trang bị, hậu cần cho lực lượng tiền tuyến.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố binh sĩ nước này đã kiểm soát 35 tòa nhà do quân đội Ukraine chiếm giữ trước đó và đang siết chặt vòng vây quanh Pokrovsk. Ngoài ra, Nga cũng cho biết đang tiến hành các hoạt động bao vây tại khu vực Kupiansk, thuộc tỉnh Kharkov, cách Pokrovsk khoảng 160 km về phía Bắc. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định không có đơn vị nào của nước này bị bao vây tại Pokrovsk.

Binh sĩ Ukraine nạp đạn pháo cho pháo tăng OTO Melara 105mm theo hướng Pokrovsk, Ukraine, ngày 9/9/2025 (Ảnh: AFP)
Theo dự án phân tích độc lập DeepState, các hình ảnh nguồn mở xác thực cho thấy lực lượng Nga đã tiến sâu hơn vào Pokrovsk, song phần lớn khu vực vẫn thuộc "vùng xám", chưa bên nào kiểm soát hoàn toàn. DeepState đánh giá "tình hình vẫn ở mức nghiêm trọng với Ukraine", một số quận trong thành phố đã chứng kiến việc quân đội Nga đào hào và thiết lập công sự phòng thủ.
Trước chiến sự, Pokrovsk có khoảng 60.000 dân, song phần lớn người dân đã sơ tán từ lâu. Giới phân tích nhận định nếu kiểm soát được Pokrovsk, Nga sẽ có bàn đạp chiến lược để tiến công hai thành phố lớn còn do Ukraine kiểm soát là Kramatorsk và Sloviansk - trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng của vùng Donetsk.
Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận lực lượng Nga đang chiếm ưu thế về quân số tại khu vực này, với tỷ lệ chênh lệch có thể lên tới 8/1. Dù vậy, Ukraine khẳng định vẫn duy trì được tuyến phòng thủ nhờ tăng cường sử dụng máy bay không người lái và các đợt phản công cục bộ.
Sau gần 4 năm xung đột, chiến sự tại miền Đông Ukraine vẫn trong tình trạng giằng co. Nga tuyên bố đang giữ thế chủ động trên toàn mặt trận, song chưa kiểm soát hoàn toàn thành phố lớn nào kể từ đầu năm 2024. Trong khi đó, Ukraine cho rằng tổn thất lãnh thổ của họ chỉ ở mức hạn chế và chiến tuyến cơ bản được duy trì.
Hiện chưa có nguồn độc lập xác minh các thông tin từ hai phía. Các tổ chức quốc tế tiếp tục kêu gọi hai bên kiềm chế, nối lại đàm phán nhằm tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.