(Ảnh: TASS)
Trong đợt này, Moscow trao trả hài cốt của 1.000 binh sĩ Ukraine để đổi lấy 41 thi thể binh sĩ Nga. Ukraine sau đó đã xác nhận đợt trao trả hài cốt binh sĩ mới nhất này - đánh dấu lần trao đổi thứ 3 trong năm nay sau các đợt trao trả tương tự vào tháng 1 và tháng 2.
Đoạn video do hãng thông tấn nhà nước Nga TASS công bố cho thấy các nhân viên mặc đồ bảo hộ đang chuyển các túi đựng thi thể giữa hai xe tải tại một điểm ở biên giới Nga - Ukraine được chỉ định.
Việc hồi hương hài cốt binh sĩ và trao đổi tù binh vẫn là những thành công hữu hình duy nhất của các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian. Trên thực tế, những cuộc trao đổi nhân đạo này đã diễn ra ngay cả trước khi các cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu được tổ chức vào năm 2025.
Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế vào tháng 3 năm nay cho biết rằng họ đang nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi khoảng 1.000 thi thể binh sĩ mỗi tháng.

Ngày 9/4/2026, Ukraine đã đưa về nước 1.000 hài cốt của các binh sĩ tử trận (Ảnh: Trụ sở Điều phối về đối xử với tù binh chiến tranh Ukraine)
Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine vào tháng 2/2022, hàng nghìn hài cốt đã được đưa về nước để an táng. Ngày 2/2, Bộ Ngoại giao Nga báo cáo rằng kể từ tháng 6/2025, khi việc hồi hương thi thể binh lính tử trận bắt đầu diễn ra, hơn 12.000 hài cốt đã được trao trả cho Ukraine, trong khi Moscow đã nhận được hơn 200 thi thể binh sĩ nước này.
Ngày 26/2/2026, ông Vladimir Medinsky - Trợ lý Tổng thống và người đứng đầu phái đoàn đàm phán của Nga - báo cáo rằng thi thể của 1.000 binh sĩ Ukraine tử trận khác đã được bàn giao cho Kiev, trong khi di thể của 35 binh sĩ đã được chuyển trả cho Nga.
Trước đó, cũng trong ngày 9/4, Cao ủy Nhân quyền Nga Tatiana Moskalkova cho biết Nga và Ukraine đang tiến gần đến một thỏa thuận cuối cùng về việc trao đổi tù binh chiến tranh. Theo bà Moskalkova, thỏa thuận dự kiến sẽ được hoàn tất vào đêm trước Lễ Phục Sinh Chính Thống giáo 12/4.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.