Ngâm chân nước nóng pha lá trà xanh trị bệnh, người đàn ông bị hoại tử lan rộng

Tin vào cách chữa truyền miệng, người đàn ông 66 tuổi ngâm chân bằng nước nóng pha lá trà xanh nhiều ngày liên tiếp. Khi nhập viện, vết loét đã nhiễm trùng, hoại tử lan rộng.

Theo Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới, mỗi năm có hơn 1 triệu người phải cắt cụt chi dưới do biến chứng đái tháo đường, tương đương cứ 30 giây lại có một trường hợp.

Đáng lo ngại, nhiều trường hợp mất chi bắt đầu chỉ từ một vết loét nhỏ ở bàn chân, nhưng không được phát hiện và xử trí đúng cách.

Mắc đái tháo đường nhiều năm nay, nhưng khoảng vài tháng trở lại đây, bệnh nhân 73 tuổi bị biến chứng bàn chân. Khi vết thương hình thành, thay vì đến cơ sở y tế, bệnh nhân tự ngâm chân tại nhà, khiến tổn thương ngày càng nặng, lan rộng và khó kiểm soát.

Ông Nguyễn Thế Vinh (tỉnh Ninh Bình) chia sẻ: "Người ta bảo cứ ngâm cái đấy, có bài thuốc chế thành bột, trong bột đấy có khoảng 6-7 chất, đun sôi lên 15 phút cho muối vào, sau đó mình ngâm chân vào. Càng ngâm nó lại càng loét ra".

Ngâm chân nước nóng pha lá trà xanh trị bệnh, người đàn ông bị hoại tử lan rộng - Ảnh 1.

Nhiều người bệnh vẫn chủ quan, tự xử lý khi xuất hiện vết thương ở bàn chân.

Tin vào cách chữa truyền miệng, bệnh nhân 66 tuổi ngâm chân bằng nước nóng pha lá trà xanh nhiều ngày liên tiếp. Khi nhập viện, vết loét đã nhiễm trùng, hoại tử lan rộng, đẩy bệnh nhân vào nguy cơ sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng. 

Ông Phạm Văn Thịnh (tỉnh Lào Cai) cho biết: "Khi phồng rộp lên, tôi đã dùng lá chè tươi đun lên để rửa, nghĩ nó lành tính, nhưng cảm thấy không khỏi mà nó cứ tím lên".

Bác sĩ Trần Hoài Thu (Khoa Chăm sóc bàn chân, Bệnh viện Nội tiết Trung ương) cho hay: "Nhiều bệnh nhân vào đây loét nhiễm trùng nặng. Hầu như với những vết loét nhiễm trùng nặng như thế này, hoại tử rất nhanh và thường nhiễm trùng với vi khuẩn đa kháng. Hầu hết bệnh nhân sẽ phải cắt lọc; hoại tử có thể dẫn đến tháo ngón và cắt cụt chi".

Tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, khoảng 15% người bệnh đái tháo đường xuất hiện tổn thương, loét bàn chân trong quá trình mắc bệnh. Đáng lo ngại, phần lớn trường hợp phải đoạn chi đều khởi đầu từ một vết loét ở chân.

"Tự ý dùng những bài thuốc truyền miệng mà không chính thống, chẳng hạn như đắp thuốc nam, ngâm chân vào nước nóng để chữa triệu chứng tê bì ở bàn chân, biến chứng bàn chân do đái tháo đường. Hệ lụy là triệu chứng không được cải thiện, thậm chí còn nặng lên; những vết loét, nhiễm trùng sẽ tăng lên và nguy cơ việc cắt cụt chi là hiện hữu", bác sĩ Nguyễn Ngọc Thiện (Phó Trưởng khoa Chăm sóc bàn chân, Bệnh viện Nội tiết Trung ương) cho hay.

Nguy hiểm là vậy, nhưng nhiều người bệnh vẫn chủ quan hoặc tự xử lý khi xuất hiện vết thương ở bàn chân. Phát hiện sớm, chăm sóc đúng cách và đi khám kịp thời có thể giúp ngăn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử và bảo toàn chi thể.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.