Khoảng 7 giờ ngày 21/8, Công an phường Trà Lý nhận được tin báo của quần chúng về việc phát hiện ông P.Đ.T (sinh năm 1974, trú tại Tổ dân phố Tống Thỏ Nam, phường Trà Lý) tử vong tại khu vực ruộng lúa của gia đình đang canh tác thuộc xứ Đồng Gia Lễ, Tổ dân phố Gia Lễ. Công an phường đã phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ. Nguyên nhân xác định, trong quá trình cấy lúa, ông T. dùng điện lưới để bẫy chuột và bị điện giật dẫn đến tử vong.

Đã xảy ra nhiều sự việc đau lòng do người dân sử dụng điện để bẫy chuột. Ảnh: TTXVN phát
Trước đó, ngày 17/8, bà N.T.T (sinh năm 1961, trú tại thôn Dụ Đại 3, xã Quỳnh An) cũng được xác định bị tử vong do sử dụng điện để bẫy chuột lúc trời mưa.
Trong thực tế, không ít người sử dụng điện để diệt chuột vì chi phí thấp. Tuy nhiên, đây là hành vi đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người và cần phải xử lý nghiêm khắc để cảnh báo, răn đe, phòng ngừa trường hợp tương tự xảy ra.
Theo Công an tỉnh Hưng Yên, quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, người sử dụng điện để bẫy chuột nếu gây hậu quả chết người có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người với mức phạt cao nhất là tử hình; tội vô ý làm chết người có thể bị phạt tù lên đến 10 năm.
Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, cảnh báo hậu quả khôn lường của việc sử dụng điện diệt chuột để người dân nắm vững; khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu vực có nguy cơ sử dụng bẫy điện, tổ chức ký cam kết với các hộ dân không sử dụng điện để diệt chuột; xử phạt nghiêm khắc, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những trường hợp vi phạm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.