Trong những tháng đầu năm nay, tình trạng bao chiếm đất, mua bán đất không rõ nguồn gốc trên địa bàn đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) có chiều hướng gia tăng trở lại. Mới đây, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ chiếm đất do Nhà nước quản lý.
Cụ thể, tại khu phố Ông Lang, một khu đất rộng hơn 50.000 m² đã bị một nhóm người tự ý san ủi mặt bằng và xây tường bao quanh. Trong khu vực này, nhóm đối tượng còn xây dựng một căn nhà tạm diện tích gần 40 m² và đào một ao nước rộng khoảng 6.000 m².

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an đặc khu Phú Quốc đã tiến hành tạm giữ phương tiện, máy móc tại hiện trường, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, ông Nguyễn Lê Quốc Toàn, cho biết: “Tại hiện trường, đây là một vụ việc bao chiếm, lấn chiếm và có dấu hiệu hủy hoại đất. Công trình vi phạm được thực hiện vào ban đêm, tranh thủ hai ngày cuối tuần là thứ Bảy và Chủ Nhật. Chính quyền địa phương đã kịp thời phát hiện, cử cán bộ xuống hiện trường lập biên bản, xác minh nguồn gốc đất và ghi nhận hiện trạng. Nếu có đủ yếu tố cho thấy hành vi hủy hoại đất gây hậu quả nghiêm trọng, sẽ chuyển sang xử lý hình sự".

Thực tế cho thấy, mặc dù chính quyền đặc khu Phú Quốc đã nhiều lần khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi thực hiện mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc pháp lý của đất, song vì hám lợi, một số đối tượng và người dân vẫn bất chấp các cảnh báo. Hệ quả là nhiều trường hợp "tiền mất, tật mang", thậm chí còn có nguy cơ vướng vào vòng lao lý.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.