Ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất, tăng lực đẩy cho nền kinh tế

VTV.vn - Ngay sau cuộc họp đầu tháng 4 với Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại đã nhanh chóng giảm điều chỉnh lãi suất huy động, tạo dư địa giảm chi phí vốn.

Ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất

Ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất

Gần một tháng qua sau chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc kéo giảm lãi suất huy động nhằm tạo dư địa hạ chi phí vốn vay cho nền kinh tế, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp và người dân…, mặt bằng lãi suất trên thị trường đang có xu hướng hạ nhiệt. Nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay, nhằm hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, mức giảm khoảng 0,1 - 0,5%/năm, chủ yếu với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Ngay sau cuộc họp đầu tháng 4 với Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại đã nhanh chóng giảm điều chỉnh lãi suất huy động, tạo dư địa giảm chi phí vốn. Tại Vietcombank, lãi suất kỳ hạn 24 tháng, kỳ hạn có lãi suất cao nhất, đã được giảm 0,5%/năm, xuống còn 6%/năm. Lãi suất huy động kỳ hạn 6 và 9 tháng tại nhà băng này hiện chỉ còn 3,5%/năm, ngang bằng với nhóm các ngân hàng quốc doanh, nhưng thấp hơn tới 2 - 3% /năm so với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, tại cùng kỳ hạn.

Ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietcombank cho biết: "Chúng tôi cũng điều chỉnh lãi suất của chứng chỉ tiền gửi với mức điều chỉnh tương ứng 0,5% cho tất cả các kỳ hạn. Trong thời gian tới, trên cơ sở diễn biến thị trường, cân đối nguồn vốn, chúng tôi sẽ tiếp tục lộ trình điều chỉnh giảm lãi suất".

Theo Ngân hàng Nhà nước, đã có 42 ngân hàng giảm lãi suất huy động, đưa mặt bằng lãi suất tiền gửi bình quân về khoảng 6%/năm. Lãi suất cho vay phát sinh mới hiện ở mức khoảng 8,3 - 8,4%/năm, với xu hướng tiếp tục điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, áp lực cân đối vốn vẫn hiện hữu khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động.

Ông Nguyễn Lê Nam - Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, Ngân hàng ACB chia sẻ: "Ngân hàng cũng không muốn tăng lãi suất cao. Nó chỉ đáp ứng được nhu cầu vốn trong hoạt động kinh doanh của mình một cách hợp lý. Do vậy, khi nguồn vốn đủ, phù hợp và các ngân hàng đảm bảo được hoạt động của mình, tôi tin rằng mức lãi suất sẽ điều chỉnh và có thể được điều chỉnh nhiều hơn".

Ông Quản Trọng Thành - Giám đốc Khối Phân tích, Công ty Chứng khoán Maybank Investment Bank nêu ý kiến: "Nếu chúng ta kiểm soát được lạm phát cũng như tình hình thế giới được diễn biến thuận lợi, có thể giảm thêm 0,5%. Chúng tôi cho rằng, mức lãi suất huy động có thể gọi là lành mạnh trong bối cảnh hiện tại, hỗ trợ được việc lãi suất cho vay ra ở mức hợp lý chỉ nên dao động khoảng 7-7,5% đã là rất cao".

Trong bối cảnh đó, việc điều hành lãi suất phải gắn với mục tiêu ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tỷ giá. Lãnh đạo Chính phủ đã yêu cầu ngành ngân hàng tiếp tục kéo giảm lãi suất cho vay xuống mức thấp nhất có thể, đồng thời ưu tiên tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Lãi suất hạ nhiệt mở ra cơ hội tiếp cận vốn với chi phí hợp lý hơn cho doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng tăng nhanh hơn rất nhiều so với tăng trưởng huy động, các ngân hàng cần phải tính toán rất thận trọng với bài toán cân đối nguồn vốn. Do đó, để lãi suất có thể giảm sâu, cần thêm thời gian và sự hỗ trợ từ các yếu tố vĩ mô như tỷ giá, lạm phát. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.