Ảnh minh họa.
Khoảng 78.000 tỷ đồng đã được Ngân hàng Nhà nước hút ròng khỏi hệ thống trong tuần giao dịch 23 - 27/2, đánh dấu sự đảo chiều sau ba tuần liên tiếp bơm ròng trước Tết Nguyên Đán.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh dòng tiền quay trở lại hệ thống ngân hàng sau cao điểm thanh toán dịp Tết, qua đó giúp cơ quan điều hành chủ động cân bằng cung tiền, hạn chế tình trạng dư thừa thanh khoản kéo dài và ổn định thị trường tiền tệ.
Cùng với đó, lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt, đặc biệt lãi suất qua đêm giảm về khoảng 2,8%/năm, cho thấy thanh khoản hệ thống đang dần trở lại trạng thái ổn định.
Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng hơn 200.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ nhu cầu vốn tăng cao trước Tết, và hiện đang điều chỉnh trở lại để duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý.
Hiện lãi suất trên thị trường liên ngân hàng giảm nhiệt ở các kỳ hạn ngắn. Lãi suất qua đêm giảm 0,93 điểm phần trăm xuống còn 2,83%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm còn 5,62%/năm; kỳ hạn 1 tháng giảm còn 7,31%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng nhẹ lên 6,36%/năm và kỳ hạn 3 tháng tăng lên 7,4%/năm.
Doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục duy trì quanh mức 900.000 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở kỳ hạn qua đêm, phản ánh thanh khoản hệ thống đang dần trở lại trạng thái ổn định.
Tuy nhiên, việc lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt không đồng nghĩa với việc mặt bằng lãi suất huy động và cho vay sẽ giảm tương ứng.
Bước vào tháng 3/2026, thị trường tiền gửi tiếp tục ghi nhận làn sóng điều chỉnh lãi suất tại nhiều ngân hàng thương mại. Mức tăng phổ biến từ 0,01-0,3%/năm tùy kỳ hạn, song cũng có ngân hàng điều chỉnh tăng "khủng", thiết lập một mặt bằng mới cao hơn so với đầu năm. Ở các kỳ hạn trung và dài hạn, vùng lãi suất 6-7%/năm đang dần trở thành ngưỡng cạnh tranh phổ biến.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.