Ngành bán dẫn - "Thỏi nam châm" hút nhân tài Hàn Quốc

VTV.vn - Ngành chip bùng nổ giúp Samsung, SK Hynix tạo sức hút lớn với thế hệ trẻ nhờ cơ hội việc làm và mức thu nhập kỷ lục.

Ngành bán dẫn Hàn Quốc thu hút nhân lực trẻ

Tại Hàn Quốc, cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) đã đẩy giá trị của các nhà sản xuất bán dẫn hàng đầu nước này tăng vọt. Samsung Electronics và đối thủ chính SK Hynix đã thay nhau giữ vị trí nhà sản xuất chip nhớ có giá trị nhất thế giới.

Sau những nỗ lực mạnh mẽ của công đoàn tại các công ty này, đội ngũ nhân sự của họ đã trở thành một trong những nhóm lao động có thu nhập cao nhất cả nước - với một số khoản tiền thưởng hiệu suất tại bộ phận sản xuất chip của Samsung dự kiến vượt hơn 400.000 USD trong năm nay.

Thực tế này đã thay đổi tư duy "phải vào đại học top đầu mới thành công" tại Hàn Quốc. Làn sóng dịch chuyển dòng vốn giáo dục đang đổ dồn vào các trường nghề bán dẫn chất lượng cao, với tỷ lệ cạnh tranh tăng vọt, đạt mức 1 chọi hơn 2,2.

Sức hút của mô hình này đến từ tấm vé tuyển dụng thẳng vào các gã khổng lồ công nghệ như Samsung Electronics và SK Hynix. Báo cáo tài chính quý I cho thấy lợi nhuận hoạt động của 2 tập đoàn này lần lượt đạt mốc kỷ lục hơn 38 tỷ USD và 25 tỷ USD. Những khoản thưởng hiệu suất khổng lồ chính là đòn bẩy kinh tế khiến các bậc phụ huynh sẵn sàng đưa con rời khỏi lộ trình học thuật truyền thống.

Trong bối cảnh áp lực việc làm đè nặng lên giới trẻ, tỷ lệ tốt nghiệp có việc làm ngay của khối trường nghề bán dẫn đạt tới hơn 73%. Nhận thấy xu hướng này, chính phủ Hàn Quốc đang cấp tốc mở thêm các trường trung học nghề bán dẫn mới tại thủ đô Seoul và Yongin, tỉnh Gyeonggi, biến hệ sinh thái chip thành thỏi nam châm thu hút nhân lực trẻ.

Ngành bán dẫn - "Thỏi nam châm" hút nhân tài Hàn Quốc - Ảnh 1.

Sự tăng trưởng mạnh của ngành chip đang làm thay đổi lựa chọn nghề nghiệp, đưa các trường đào tạo bán dẫn trở thành điểm đến mới.

Thu nhập và triển vọng của nghề bán dẫn tại Hàn Quốc

Mức đãi ngộ vượt trội cùng lộ trình thăng tiến rõ ràng là những yếu tố chính tạo nên sức hút của ngành bán dẫn tại Hàn Quốc. Sau các đợt điều chỉnh cơ cấu tiền lương, thu nhập thực tế của nhân sự ngành bán dẫn đã thiết lập một tiêu chuẩn mới về sự thành đạt, cạnh tranh trực tiếp với các lĩnh vực có tính ổn định cao trước đây như y tế hay luật pháp.

Trong khi Samsung đạt thỏa thuận lương mới với mức thưởng hiệu suất đỉnh điểm lên tới hơn 400.000 USD, tức khoảng hơn 10 tỷ đồng, cho một số nhân sự ngành bán dẫn - cao gấp gần 14 lần thu nhập trung bình năm của một người lao động Hàn Quốc thông thường. SK Hynix cũng thay đổi cơ chế bằng việc trích thẳng 10% lợi nhuận hoạt động để làm quỹ thưởng cho nhân viên, đưa thu nhập của đội ngũ kỹ sư tại đây liên tục bám đuổi và cạnh tranh sòng phẳng với Samsung.

Ông Park Jun-Young - Chuyên gia tư vấn hướng nghiệp cho biết: "Có thể nói, bán dẫn là ngành duy nhất thực sự có thể tận dụng được sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. Ngành này đã trở thành tâm điểm chú ý và kết quả là mức lương cùng tiền thưởng tăng vọt đến mức trên thực tế, nó đã tạo ra một tầng lớp nhân sự hoàn toàn khác biệt".

Trong bối cảnh áp lực tìm kiếm việc làm ổn định của nhóm dân số từ 15 đến 29 tuổi tại Hàn Quốc vẫn ở mức cao, cam kết tuyển dụng từ các tập đoàn lớn là một bảo chứng quan trọng. Việc chuyển dịch dòng vốn nhân lực sang khối kỹ thuật được giới chuyên gia đánh giá là bước đi cần thiết để duy trì năng lực cạnh tranh quốc gia, khi các mặt hàng chip đóng góp tới hơn 40% tổng giá trị xuất khẩu của Hàn Quốc.

Anh Koo Bon-Ho - Sinh viên Khoa Kỹ thuật bán dẫn, Đại học Hàn Quốc cho hay: "Tôi chọn ngành kỹ thuật bán dẫn vì thời gian thực tập không quá dài và tôi muốn nhanh chóng tìm được việc làm để gia nhập lực lượng lao động. So với bạn bè, tôi cảm thấy khá an tâm về triển vọng việc làm".

Khi siêu chu kỳ công nghệ mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu, việc tối ưu hóa chính sách đãi ngộ và môi trường làm việc được xem là chìa khóa để Hàn Quốc thu hút và giữ chân nguồn nhân lực cốt lõi này cho mục tiêu tăng trưởng dài hạn.

Tăng trưởng ngành bán dẫn Hàn Quốc kéo dài bao lâu?

Ngành bán dẫn - "Thỏi nam châm" hút nhân tài Hàn Quốc - Ảnh 2.

Thu nhập cao và cơ hội việc làm rộng mở khiến ngày càng nhiều người trẻ Hàn Quốc chuyển hướng sang lĩnh vực bán dẫn.

Làn sóng đầu tư AI toàn cầu đang tạo ra một siêu chu kỳ tăng trưởng mới cho ngành bán dẫn Hàn Quốc. Trong quý I, kim ngạch xuất khẩu của quốc gia này đã đạt mức cao kỷ lục, xấp xỉ 220 tỷ USD. Động lực chính đến từ phân khúc chip nhớ, đưa Hàn Quốc đứng trước triển vọng có thể vượt qua Nhật Bản về tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm nay.

Trước đà tăng trưởng mạnh mẽ của ngành bán dẫn Hàn Quốc, câu hỏi đặt ra hiện tại là: Chu kỳ bùng nổ này sẽ kéo dài bao lâu? Giới phân tích và các chuyên gia trong ngành nhận định, chu kỳ tăng trưởng này sẽ duy trì ổn định ít nhất là đến hết năm nay và có khả năng kéo dài sang cả năm sau.

Ông John Neuffer - Giám đốc Điều hành Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn đánh giá: "Điểm mấu chốt ở đây là quy mô thị trường tổng thể đang mở rộng. Mỗi phần của chiếc bánh thị trường sẽ lớn hơn và tôi nghĩ rằng với sự xuất hiện của các động lực mới trên thị trường, ngành bán dẫn sẽ tiếp tục phát triển ổn định".

Dù một số tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đang phát triển các mô hình AI giảm phụ thuộc vào dung lượng bộ nhớ, các chuyên gia kinh tế cho rằng nguồn cầu đối với chip nhớ vẫn khó có thể sụt giảm trong ngắn hạn. Ở chiều ngược lại, nguồn cung lại đang gặp giới hạn do không thể mở rộng quy mô sản xuất ngay lập tức. Cả Samsung Electronics và SK Hynix dù đang đẩy nhanh tiến độ mở rộng nhà máy, nhưng việc sản xuất đại trà dự kiến phải đến sớm nhất là nửa cuối năm sau mới có thể bắt đầu.

Tuy nhiên, đằng sau những số liệu vĩ mô khả quan, giới chức hoạch định chính sách Hàn Quốc lại bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tính bền vững của mô hình tăng trưởng phụ thuộc này.

Khi cổ phiếu bán dẫn chiếm tới hơn một nửa tổng giá trị vốn hóa của chỉ số Kospi, nền kinh tế đang bộc lộ dấu hiệu mất cân bằng nghiêm trọng. Sự tăng trưởng chỉ đang tập trung cục bộ ở ngành công nghiệp chip, trong khi các lĩnh vực sử dụng nhiều lao động như xây dựng, bán lẻ, dịch vụ và khối doanh nghiệp nhỏ lại đang đối mặt với làn sóng đình trệ và giải thể.

Giới chuyên gia nhận định, chu kỳ tăng trưởng của ngành bán dẫn rõ ràng mang lại lợi thế lớn, nhưng việc điều tiết dòng tiền này vào việc phát triển hạ tầng, công nghệ tương lai và hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương sẽ là bài toán quyết định để Hàn Quốc chuyển hóa cơ hội ngắn hạn thành động lực phát triển bền vững.

Hàn Quốc cảnh báo dòng tiền bán dẫn đổ vào bất động sản

Một thách thức lớn khác được dự báo sẽ xuất hiện vào giai đoạn cuối năm nay và đầu năm sau, khi dòng tiền từ các khoản thưởng và doanh thu xuất khẩu bán dẫn bắt đầu chảy mạnh vào thị trường nội địa. Giới chuyên gia cảnh báo, nếu lượng thanh khoản dư thừa này tiếp tục đổ dồn vào thị trường bất động sản như các chu kỳ trước, nó sẽ đẩy giá nhà đất tại vùng thủ đô Seoul lên cao, gây áp lực lạm phát.

Theo ước tính, tổng quy mô thanh khoản hình thành từ tiền thưởng kỷ lục và các chương trình cho vay ưu đãi mua nhà của Samsung Electronics và SK Hynix có thể lên tới gần 35 tỷ USD vào năm tới.

Áp lực từ dòng tiền này đã bắt đầu xuất hiện tại các khu vực tập trung công nghiệp bán dẫn ở phía Nam tỉnh Gyeonggi. Số liệu thực tế cho thấy, giá căn hộ tại khu đô thị mới Dongtan đã tăng hơn 9,5% tính từ đầu năm đến nay, ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất cả nước.

Diễn biến này đang trở thành bài toán chính sách đối với chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung khi các gói vay lãi suất thấp của doanh nghiệp đang đi ngược lại nỗ lực kiểm soát nợ hộ gia đình.

Trước thực trạng này, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo về làn sóng đầu cơ, đồng thời kêu gọi điều chỉnh hợp lý thuế sở hữu và thuế chuyển nhượng trong gói sửa đổi thuế thường niên dự kiến công bố vào tháng tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.