Sau hơn 20 năm phát triển, ngành chăn nuôi Việt Nam đã có quy mô đủ lớn khi chăn nuôi lợn của nước ta đứng thứ 5 thế giới về số lượng đầu con và thứ 6 về sản lượng thịt; tổng đàn gia cầm nằm trong top 10 thế giới, sản lượng sữa tươi xếp thứ 3 Đông Nam Á.
Tuy nhiên những năm qua, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi nói chung chỉ đạt khoảng 500 - 600 triệu USD, chưa tương xứng với tiềm năng.
Một trong những hướng đi được Cục Chăn nuôi và Thú y chỉ ra trong thời gian tới có lẽ không nằm ở việc tổng đàn tăng thêm bao nhiêu con, mà ở khả năng biến sản phẩm chăn nuôi Việt Nam thành những thương hiệu có giá trị trên thị trường thế giới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.