Ngành chế tạo máy của Đức lo ngại tác động thuế quan
Hiệp hội các nhà sản xuất máy móc và thiết bị của Đức (VDMA) vừa lên tiếng cảnh báo, lĩnh vực này đang phải đối mặt với một "cuộc khủng hoảng sống còn", sau khi Mỹ mở rộng phạm vi áp dụng thuế quan đối với kim loại.
VDMA, hiệp hội đại diện cho khoảng 3.600 công ty tại Đức, cho biết động thái mở rộng thuế quan đối với thép và nhôm của Mỹ đã đẩy mức thuế suất đối với một số sản phẩm vượt xa con số 15% theo thỏa thuận khung giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Khoảng 30% hàng máy móc của EU nhập khẩu vào Mỹ hiện phải đối mặt với mức thuế 50%.
Bên cạnh đó, các mức thuế bổ sung cũng làm gia tăng các thủ tục hành chính phức tạp. VDMA hiện đang kêu gọi giới chức EU đàm phán để giảm tác động và miễn trừ các sản phẩm máy móc khỏi các đợt áp thuế tương lai.
Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức ngày 27/8 cũng đã công bố kết quả một cuộc khảo sát, trong đó phần lớn các doanh nghiệp được hỏi cho rằng thỏa thuận EU-Mỹ đặt ra một gánh nặng quá lớn cho các nền kinh tế châu Âu. Hầu hết các công ty tin rằng khối này nên có một lập trường cứng rắn hơn đối với chính quyền của Tổng thống Trump trong các cuộc đàm phán sắp tới, ngay cả khi điều đó ảnh hưởng đến chính hoạt động kinh doanh của họ.
Đòn thuế quan của Tổng thống Trump là một vấn đề đau đầu khác đối với các nhà sản xuất Đức, vốn đã phải đối mặt với một thời kỳ suy thoái kéo dài. Theo một nghiên cứu do công ty tư vấn EY công bố mới đây, ngành công nghiệp Đức đã mất gần 250.000 việc làm kể từ năm 2019.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.