
Ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng báo cáo tại hội nghị (Ảnh: Tạ Hải).
Tại Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2026 nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời triển khai kịch bản điều hành cho giai đoạn nước rút quý IV, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Lâm Văn Hoàng cho biết, ngành Xây dựng tiếp tục ghi nhận tốc độ phục hồi mạnh mẽ, khẳng định vai trò trụ cột đối với sự tăng trưởng chung của nền kinh tế cả nước.
Ngay từ những ngày đầu năm 2026, Bộ Xây dựng đã chủ động giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc nhằm triển khai kịch bản tăng trưởng chung đặt ra là 11,8%. Sự chỉ đạo điều hành quyết liệt và đồng bộ của lãnh đạo Bộ đã giúp toàn ngành đạt được những kết quả rất tích cực qua từng quý.
Theo báo cáo từ Bộ Xây dựng, trong 9 tháng đầu năm 2026, giá trị tăng thêm của toàn ngành xây dựng ghi nhận mức tăng 10,31%. Xu hướng tăng trưởng diễn ra liên tục qua từng thời kỳ, trong đó tốc độ tăng trưởng của quý sau luôn cao hơn quý trước. Đồng thời, tốc độ phát triển của ngành ở cả ba quý đầu năm đều duy trì ở mức cao hơn so với tốc độ tăng trưởng GDP chung của cả nước.
Xét theo các lĩnh vực kinh tế cấp I, hoạt động xây dựng vươn lên dẫn đầu về tốc độ phát triển trong số 20 ngành kinh tế với mức tăng trưởng ấn tượng đạt 12,22%. Trong khi đó, ngành vận tải và kho bãi xếp ở vị trí thứ ba với mức tăng đạt 10,78%. Tính chung trong 9 tháng đầu năm, toàn ngành Xây dựng chiếm 17,42% GDP, đóng góp 19,71% vào tổng mức tăng trưởng của nền kinh tế và tạo ra 1,77 điểm phần trăm trong tốc độ tăng trưởng GDP chung cả nước.
Sự bứt phá của ngành Xây dựng lan tỏa tích cực tới các địa phương trên toàn quốc. Báo cáo chỉ rõ, lĩnh vực quản lý của ngành tại hầu hết các tỉnh, thành phố đều chuyển biến rõ nét. Trong đó, có 28 trên 34 địa phương có hoạt động xây dựng trong quý III tăng cao hơn quý I. Đồng thời, 29 trên 34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng ở lĩnh vực vận tải và kho bãi từ 10% trở lên.
Khi đối chiếu với mục tiêu năm tại Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 27/6/2026 của Chính phủ, toàn quốc có 6 trên 34 địa phương đạt hoặc vượt chỉ tiêu đề ra đối với lĩnh vực xây dựng. Ở lĩnh vực vận tải và kho bãi, số địa phương đạt hoặc vượt mục tiêu năm lên tới 15 trên 34 địa phương.

Hai đầu tàu kinh tế là TP Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đóng góp tới 28,3% tổng giá trị xây dựng của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Đặc biệt, hai đầu tàu kinh tế là TP Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đóng góp tới 28,3% tổng giá trị xây dựng của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là những địa phương giữ vai trò trực tiếp trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cũng như tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản và nhà ở xã hội.
Bên cạnh kết quả đạt được, bước sang quý IV/2026, ngành Xây dựng đối mặt với áp lực lớn nhằm hoàn thành mục tiêu cả năm. Theo Nghị quyết số 312 ban hành ngày 5/10/2026, Chính phủ quyết định giữ nguyên các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, giao Bộ Xây dựng chủ trì kịch bản quý IV đối với hoạt động xây dựng (mục tiêu tăng 19,2%) và kinh doanh bất động sản (mục tiêu tăng 15,1%).
Đồng thời, Bộ Xây dựng được giao phối hợp với Bộ Công Thương chủ trì kịch bản vận tải, kho bãi (quý IV tăng 15,1%); phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì lĩnh vực cung cấp nước, xử lý rác thải và nước thải (quý IV tăng 17,7%). Các mức tăng này đều cao hơn nhiều so với kết quả 9 tháng đầu năm.
Theo kịch bản của Bộ Xây dựng, toàn ngành trong quý IV cần nỗ lực đạt mức tăng trưởng khoảng 15,35%. Chánh Văn phòng Bộ Lâm Văn Hoàng đề nghị các đơn vị bám sát nhiệm vụ được giao, rà soát kỹ khối lượng công việc, điều kiện bảo đảm và tiến độ thực hiện từng dự án; chủ động xác định khó khăn để đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.