Thời điểm này năm 2025, những trận mưa lớn từng khiến Hà Nội phải đối mặt với tình trạng ngập úng kéo dài, năm nay, bức tranh thoát nước của Hà Nội đã có những thay đổi đáng kể.
Những ngày mưa lớn đầu mùa đang là phép thử rõ nét đối với hệ thống thoát nước của Hà Nội. Khu vực Ecohome 3 (phường Đông Ngạc, TP Hà Nội), nơi triển khai các dự án chống ngập, nâng cấp đường giao thông đã giúp cải thiện tình trạng ngập sâu, kéo dài mỗi khi mưa.

Theo thiết kế, hệ thống thoát nước của Hà Nội chỉ đáp ứng các trận mưa có cường độ khoảng 50mm trong 1 giờ.
Bà Tô Thị Hoài (Ecohome 3, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) chia sẻ: "Vài trận mưa gần đây, mưa cũng gây ngập, nhưng ngập ít hơn, nước rút nhanh hơn".
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc cải thiện này chưa nhiều, bởi theo thiết kế, hệ thống thoát nước của Hà Nội chỉ đáp ứng các trận mưa có cường độ khoảng 50mm trong 1 giờ. Còn với các trận mưa vượt ngưỡng thiết kế như ngày 28/5 vừa qua, cường độ khoảng 90mm, việc tiêu thoát nước nhanh sẽ gặp nhiều áp lực. Lúc này, các hồ điều hòa đóng vai trò quan trọng như những "bể chứa" tạm thời giúp tiếp nhận và điều tiết lượng nước mưa lớn trong thời gian ngắn.
Ông Nguyễn Hoàng Tuyến (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp, TP Hà Nội) cho biết: "Ban quản lý đã phối hợp với công ty thoát nước khơi thông, mở nắp ga để tăng cường khả năng thoát nước, đưa về hồ, trong vòng 1 giờ".
Hồ Phú Đô có dung tích chứa khoảng 900.000 m3 nước hiện đã hoàn thành 95% công việc, có thể thực hiện nhiệm vụ thoát nước cho 8 khu vực ngập úng trên địa bàn phường Từ Liêm.

Những công trình đang được đầu tư đã bước đầu phát huy hiệu quả.
Ông Nguyễn Trọng Vương (Phó Chỉ huy trưởng Công trình Hồ Phú Đô, Công ty Phương Thành Hợp cho hay: "Hiện tại công tác là hoàn thiện mái, gấp rút cuốn đường công vụ phục vụ thi công kè còn lại. Những đợt mưa vừa qua, nhiệm vụ trữ nước của hồ đang hoạt động tốt".
"Tương lai khi chúng ta quy hoạch Hà Nội, chúng ta phải nghĩ đến có vùng tiêu thoát lũ, chứa lũ cho Hà Nội, để tiêu thoát nước ra sông Đáy, sông Bùi, sông Tích, giải quyết úng ngập cho thành phố", GS.TS. Trần Đức Hạ (Hội Cấp thoát nước Việt Nam) nhận định.
Trong khi các giải pháp căn cơ cho bài toán thoát nước đô thị vẫn cần thêm thời gian và nguồn lực để hoàn thiện, những công trình đang được đầu tư đã bước đầu phát huy hiệu quả. Báo cáo gần nhất của Công ty thoát nước Hà Nội, sau trận mưa gần đây, với lượng mưa phổ biến từ 50-70mm, trên địa bàn công ty quản lý không có điểm úng ngập xảy ra.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.