Từ 1/1/2026, một thay đổi lớn trong hệ thống y tế cơ sở của TP Hồ Chí Minh đó là tất cả trạm y tế phường, xã sẽ trực thuộc UBND phường, xã, thay vì trung tâm y tế quận, huyện như trước. Điều này không chỉ giúp việc khám chữa bệnh nhanh chóng hơn mà còn giúp y tế cơ sở chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Ghi nhận tại một trạm y tế trong ngày đầu hoạt động theo mô hình mới này.

Trạm y tế phường Bình Lợi Trung là một trong những trạm y tế của TP Hồ Chí Minh chính thức hoạt động theo mô hình mới - trạm y tế trực thuộc UBND phường, xã. Do chuyển đổi từ trung tâm y tế cũ nên trạm y tế mới vẫn đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, khoa phòng khám bệnh cho người dân. Với mô hình mới, trạm y tế sẽ được đầu tư thêm và chăm sóc tốt hơn cho người dân trên địa bàn.
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, 168 trạm y tế hoạt động theo mô hình mới sẽ được các bệnh viện tuyến trên hỗ trợ chuyên môn để nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh ngay tại tuyến cơ sở.

Việc chuyển trạm y tế về trực thuộc UBND phường, xã cũng sẽ giúp cho y tế cơ sở thu hút và giữ chân nhân lực y tế có năng lực, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao cho người dân.
Bác sĩ CKI Đoàn Văn Công, Phó Giám đốc Trạm y tế phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh cho biết: ''Trạm y tế chủ động hơn trong việc sắp xếp nhân sự theo đề án vị trí việc làm tập trung vào nguồn lực phòng chống dịch, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân thay vì ngày trước dàn trải vì nhân sự mỏng, công tác còn chưa được tập trung''.
Khi tuyến đầu được trao thêm quyền chủ động, được kết nối chặt chẽ hơn với cộng đồng và chính quyền địa phương, cũng là lúc niềm tin của người dân với y tế cơ sở được nuôi dưỡng. Một bước tiến cần thiết cho y tế TP Hồ Chí Minh hướng tới phát triển bền vững.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.