Sáng 23/11,sự kiện "Ngày Di sản SIS 2025" do Khoa Công nghiệp Văn hoá và Di sản (trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - SIS thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - VNU) tổ chức, đã diễn ra sôi nổi, ghi dấu ấn đặc biệt trong Ngày Di sản Việt Nam với nhiều hoạt động thực hành - sáng tạo - đối thoại, thu hút đông đảo sinh viên, nghệ nhân và các đơn vị trong mạng lưới đào tạo di sản.

Không gian trải nghiệm và trưng bày "Ngày Di sản SIS 2025" thu hút đông đảo khách tham quan và trải nghiệm.
Ngày hội lan tỏa giá trị di sản trong môi trường học thuật - sáng tạo
Sự kiện "Ngày Di sản SIS 2025" là hoạt động nhằm hưởng ứng kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam, đồng thời kiến tạo một không gian gặp gỡ, kết nối giữa học giả - nghệ nhân - sinh viên - doanh nghiệp trong lĩnh vực di sản và công nghiệp văn hoá.
Ngày hội được tổ chức với chủ đề "Hành trình di sản", hướng đến tôn vinh tri thức, thực hành và tinh thần đổi mới của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, kể lại và tái hiện di sản bằng ngôn ngữ sáng tạo của thời đại số.


10 gian trưng bày "Chạm vào di sản" do sinh viên từ SIS và các trường đối tác thực hiện. Mỗi gian là một câu chuyện nghề, một lát cắt văn hoá sống động: nghề se chân chỉ Triều Khúc, kim hoàn Đậu bạc Định Công, nón làng Chuông, khảm trai Phú Xuyên, …



Không chỉ trưng bày, các gian còn mang đến hoạt động thực hành, giúp khách tham quan thực sự "chạm tay" vào chất liệu văn hoá qua từng công đoạn của nghề truyền thống.
"Đối thoại cùng Di sản sống" giữa nghệ nhân - học giả và sinh viên
Tại phiên tọa đàm "Đối thoại cùng Di sản sống", những chia sẻ chân thành của nghệ nhân và chuyên gia đã đem đến cho sinh viên góc nhìn mới mẻ về giá trị của di sản trong đời sống hôm nay.
PGS.TS Trần Thị An (Giảng viên Khoa Công nghiệp Văn hoá và Di sản - Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQGHN) - diễn giả của chương trình khẳng định, tiềm năng lớn của thế hệ sinh viên: "Sinh viên hiện nay có những khả năng rất lớn, đặc biệt là với các kỹ năng trên môi trường số. Từ những hiểu biết đa dạng đó, cùng với tình yêu và trách nhiệm, các bạn sẽ lan tỏa, phát triển và bảo tồn, giúp cho di sản phát triển trường tồn."

PGS. TS Trần Thị An - Giảng viên Khoa Công nghiệp Văn hoá và Di sản chia sẻ (Thứ 2 từ bên trái).
Nhiều sinh viên bày tỏ họ được truyền cảm hứng mạnh mẽ khi được trò chuyện trực tiếp với nghệ nhân những người đang gìn giữ tinh hoa của các làng nghề truyền thống.
Khẳng định vai trò của di sản trong thời đại mới
Không chỉ là sân chơi sáng tạo, "Ngày Di sản SIS 2025" còn là diễn đàn kết nối hướng nghiệp thông qua phiên thảo luận về cơ hội việc làm trong công nghiệp văn hóa và ngành di sản - lĩnh vực đang mở rộng mạnh mẽ trong bối cảnh nền kinh tế sáng tạo phát triển.
ThS. Lê Quang Pháp (Giảng viên Khoa Công nghiệp Văn hoá và Di sản - Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQGHN) thành viên Ban tổ chức chia sẻ: "Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần và tình yêu di sản đến cộng đồng nói chung và đặc biệt là các bạn trẻ. Từ đó sẽ hình thành những sáng kiến mới để phát triển các tài nguyên di sản đáng quý mà chúng ta đang có."

ThS. Lê Quang Pháp (Giảng viên Khoa Công nghiệp Văn hoá và Di sản) - thành viên Ban tổ chức - chia sẻ tại sự kiện.
Sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị của di sản Việt Nam mà còn khẳng định vai trò của sinh viên - những người sẽ tiếp tục kể câu chuyện di sản bằng sức sáng tạo, tri thức và tâm huyết của thế hệ mới.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.