Hình minh họa.
Ngày 28/9 hằng năm là Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại. Năm 2026, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lựa chọn chủ đề "Stronger Together" - "Cùng nhau mạnh hơn", nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa người dân, ngành y tế, thú y, chính quyền và cộng đồng trong phòng, chống bệnh dại theo cách tiếp cận Một sức khỏe.
Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dại gây ra, lây truyền chủ yếu qua vết cắn, vết cào hoặc nước bọt của động vật mắc bệnh. Khi các triệu chứng lâm sàng xuất hiện, bệnh gần như luôn gây tử vong. Tuy nhiên, bệnh có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí và dự phòng kịp thời.
Mỗi người dân có thể góp phần phòng bệnh bằng cách tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo; quản lý vật nuôi, không để chó, mèo thả rông và hạn chế tiếp xúc với động vật không rõ nguồn gốc. Với động vật hoang dã hoặc động vật có biểu hiện bất thường, không tự ý bắt, ôm, cho ăn hay tiếp xúc.
Tại Việt Nam, từ đầu năm đến ngày 20/9/2026, ghi nhận 54 người tử vong do bệnh dại tại 21/34 tỉnh, thành phố. Giai đoạn 2022-2025, trung bình mỗi năm cả nước ghi nhận khoảng 77 trường hợp tử vong do bệnh dại.
Khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi mắc bệnh dại cắn, cào, người dân cần rửa ngay vết thương bằng xà phòng và nước sạch dưới vòi chảy khoảng 15 phút, sau đó đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được đánh giá nguy cơ và hướng dẫn dự phòng.
Nếu được chỉ định tiêm vaccine phòng dại, cần tuân thủ đầy đủ phác đồ, không tự ý bỏ mũi. Không đắp lá, cắt lể hoặc sử dụng mẹo dân gian thay thế các biện pháp dự phòng y tế.
Đặc biệt, không nên chủ quan vì con vật là chó, mèo nuôi trong nhà, vết cắn nhỏ hoặc con vật chưa có biểu hiện bất thường. Việc đánh giá nguy cơ và chỉ định dự phòng cần được thực hiện bởi nhân viên y tế.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.