Công an xã Hưng Nguyên Nam đã chủ động phối hợp các lực lượng liên quan tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định. Ảnh: CACC
Ngày 9/12, thông tin từ Công an xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An, đơn vị đã bố trí 2 tổ công tác mỗi ngày luân phiên canh gác xuyên đêm, tập trung vào địa điểm phức tạp, khu vực giáp ranh.
Trong đó, lực lượng chức năng đã chủ động bố trí xuồng máy, phân công cán bộ thường trực, bảo đảm sẵn sàng cơ động truy bắt ngay khi phát hiện sà lan hút cát trái phép xuất hiện trên sông Lam.
Ngoài ra, Công an xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các thuyền, phà trong khu vực. Đồng thời, vận động người dân tích cực phát hiện, tố giác vi phạm trên lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là hành vi "hút cát" trái phép.
Do có lợi nhuận lớn, nên hiện nay hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép trên sông Lam diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh, thường lựa chọn khai thác cát ở những vùng giáp ranh, buổi đêm… để trốn tránh sự kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.

Nhờ tổ công tác túc trực, lực lượng chức năng xã Đại Đồng bắt 2 tàu hút cát trộm trong đêm. Ảnh: CACC
Liên quan đến việc này, ông Trần Thanh Nga, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng cũng cho biết, để đấu tranh với việc này, thời gian qua địa phương đã thành lập 1 tổ chuyên đề và phân ra 7 tổ công tác thay phiên nhau túc trực, kiểm tra nạn khai thác cát trên địa bàn.
"Các tổ công tác thay phiên nhau túc trực suốt ngày đêm trên toàn tuyến sông để kịp thời phát hiện và xử lý tình trạng vi phạm khai thác cát", ông Nga nói.
Tổ công tác túc trực trong đêm đã phát huy hiệu quả bước đầu. Khoảng 22h ngày 1/11, lãnh đạo xã Đại Đồng nhận được thông tin có tàu hút cát trộm trên sông. Ngay lập tức, xã Đại Đồng huy động nhiều cán bộ gồm các lực lượng trực tiếp ra bờ sông để kiểm tra, xử lý.
Đến hiện trường bờ sông Lam thuộc địa bàn xã Đại Đồng, lực lượng chức năng phát hiện một tàu có hành vi hút cát trái phép. Cùng thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện một tàu khác đang hút cát giữa sông. Khi gặp lực lượng chức năng, tàu cát đã bỏ chạy.
"Vị trí 2 tàu hút cát không thuộc phạm vi mỏ, không được khai thác. Qua kiểm tra, trên 2 tàu thời điểm đó có hơn 40 khối cát", Chủ tịch xã Đại Đồng nói. Sau đó, xã đã lập biên bản và đang tiến hành các bước lấy mẫu gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra để hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng có hành vi hút cát trộm trên địa bàn xã.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.