Bà Thoa phải liên tục đi sang hàng xóm để xin nước. Ảnh Ngọc Quân
Khốn khổ vì mất nước sạch giữa thời tiết nắng nóng
Hơn một tháng qua, cuộc sống của gia đình bà Nguyễn Thị Thoa (71 tuổi, xóm Vân Hội, xã Kim Liên, Nghệ An) bị đảo lộn do không có nước sạch sử dụng. Bởi vậy, sau khi đưa cháu đi học về, bà phải lấy xe đạp sang nhà hàng xóm để xin nước.
"Ngày tôi xin được 4 can nước về để dùng. Quần áo cả gia đình thì phải 3-4 ngày mới dám giặt một lần. Nắng nóng hơn 40 độ C, cháu nhỏ không có nước tắm, nước vệ sinh. Chúng tôi mong muốn đơn vị cấp nước sớm khắc phục để người dân có nước sử dụng", bà Thoa chia sẻ.
Thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước tăng cao, cuộc sống của các hộ dân khác cũng đang trong tình trạng tương tự. Người dân tự xoay xở tìm mọi cách để có nước sinh hoạt. Nhiều nhà mua xô chậu, xây bể và mua téc để đi mua nước từ các nơi khác về sử dụng.

Tình trạng mất nước đã xảy ra hơn 1 tháng nay, ngay thời điểm nắng nóng đầu mùa. Ảnh Ngọc Quân.
Bà Nguyễn Thị Quý, trú ở xóm Vân Hội cho biết, vì không có nước sạch để sinh hoạt, thời gian qua, gia đình phải thuê xe đi mua nước từ nơi khác về dùng. Giá một khối nước từ 300.000 - 350.000 đồng. Thế nhưng, do gia đình đông người, dùng tiết kiệm cũng chỉ được hai ngày.
"Thời điểm nắng nóng như thế này nhu cầu sử dụng nước càng cao hơn. Nước nấu ăn thì phải mua nước sạch để sử dụng. Còn nước tắm hoặc sử dụng trong nhà phải dùng nước ao rất mất vệ sinh", bà Quý cho hay.

Người dân cho biết việc mất nước khiến cuộc sống bị đảo lộn. Ảnh Ngọc Quân.
Triển khai các biện pháp để cấp nước tạm thời để cung cấp nước
Theo tìm hiểu, nguyên nhân của việc này là do ảnh hưởng quá trình thi công dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 46 đoạn qua địa bàn xã Kim Liên. Từ đầu tháng 3/2026, công ty nước đã di dời đường ống dẫn nước nhằm phục vụ dự án, trong khi đó phần lớn giếng khơi đã bị lấp, dẫn đến việc hàng trăm hộ dân không có nước sạch để dùng.
Để có nước để dùng, người dân còn lắp vòi bơm nước từ giếng đình làng về sử dụng. Tuy nhiên, do giếng đã xuống cấp, nước ao xung quanh chảy qua mạch khiến nước ở đây chuyển màu vàng.
Hơn thế nữa, số lượng hộ dân nơi đây bơm quá nhiều nên nước cũng trở nên đục và nổi váng. Người dân bơm nước về nhà phải sử dụng các phương pháp thủ công mới có thể sử dụng được.

Người dân còn lắp vòi bơm nước từ giếng đình làng về sử dụng nhưng không đảm bảo vệ sinh. Ảnh Ngọc Quân.
Ông Chu Văn Hồng, Trưởng xóm Vân Hội cho biết, xóm Vân Hội có 273 hộ dân với 1.200 nhân khẩu. Việc mất nước kéo dài hơn 1 tháng nay khiến cuộc sống người dân khốn đốn, nhất là vào thời điểm nắng nóng.
"Chúng tôi đã báo cáo chính quyền địa phương và gọi tổng đài nhà máy nước thì họ cho biết đang phụ thuộc tiến độ dự án mở rộng Quốc lộ 46. Rất mong các ngành, các cấp vào cuộc để người dân sớm có nước để sử dụng", ông Hồng cho biết thêm.
Về việc này, ông Thái Thế Kiên, Trưởng phòng Kinh tế xã Kim Liên, cho biết trên địa bàn xã có 483 hộ với gần 2.200 người dân bị mất nước sạch. Chính quyền chia sẻ khó khăn với người dân khi mất nước trong thời gian dài.

Nguyên nhân là do các đơn vị di dời ống nước để phục vụ dự án Quốc lộ 46. Ảnh Ngọc Quân.
Sau khi ghi nhận thông tin mất nước, chính quyền xã phối hợp đơn vị cấp nước kiểm tra thực tế về sự cố. Hiện nay, đơn vị nhà máy nước sạch đang triển khai các biện pháp để cấp nước tạm thời để cung cấp nước cho người dân.
Liên quan đến vụ việc, đại diện Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An cho biết, để đảm bảo thi công dự án mở rộng Quốc lộ 46 theo đúng tiến độ, buộc phải di dời đường ống nước, vì vậy sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho người dân sinh hoạt. Hiện đơn vị đang phối hợp với các đơn vị thi công dự án đẩy nhanh tiến độ để khắc phục và cung cấp nước cho người dân trong thời gian sớm nhất.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.