Được bao bọc bởi đập thủy lợi Cầu Cau, những đồi chè trông như những ốc đảo, được ví von là “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Nghệ An.
Dự án được kỳ vọng nhiều, thất vọng lớn
Đảo chè - Cầu Cau (nay thuộc xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An) từ lâu được biết đến là danh thắng nổi bật của Nghệ An. Những đồi thoải nổi lên giữa mặt hồ như "ốc đảo" mướt xanh soi bóng nước, từng được ví như "vịnh Hạ Long" xứ Nghệ.
Với lợi thế sinh thái và vị trí nằm sát trục đường Hồ Chí Minh, khu vực này được đánh giá có tiềm năng phát triển nhiều loại hình du lịch như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm cộng đồng.
Tuy nhiên, hoạt động du lịch ở đảo Chè đang mang tính thô sơ, khách đến thuê thuyền đi dạo quanh các đảo, lên đồi chè check-in rồi về. Tình trạng này diễn ra khiến cho nhiều người dân địa phương và cả du khách tiếc nuối bởi chưa thể khai thác hết tiềm năng của đảo Chè.
Năm 2017, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco4) được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng tại đây, mở ra một kỳ vọng lớn.

Những đồi chè bậc thang xanh tươi, uốn lượn giữa mênh mang sông nước trở thành điểm check-in lý tưởng cho du khách.
Dự án có tên Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau với diện tích hơn 370 ha, Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 1.532 tỉ đồng.
Gồm các công trình: cụm biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng, trung tâm hội thảo, bãi biển nhân tạo, câu lạc bộ thuyền buồm, hệ thống sân thể dục, thể thao (sân bóng đá, tennis, bắn cung, sân tập golf), trò chơi máng trượt, cáp treo, nhà thể thao trong nhà, công viên nước, khu mê cung, câu lạc bộ đua ngựa, khu thảo cầm viên, khu cắm trại, khu bảo tồn động vật…
Tuy nhiên sau 9 năm đằng đẵng chờ đợi, dự án Khu du lịch Đảo chè - Cầu Cau vẫn chưa triển khai, chưa hề có một hạng mục công trình nào được thực hiện. Công tác mà chủ đầu tư thực hiện trong gần một thập kỷ qua chỉ là thoả thuận với người dân đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng.
Dự án kéo dài không triển khai đã khiến cho người dân địa phương vô cùng bức xúc, trong khi đó chính quyền địa phương thì bất lực. Trong các cuộc họp, mọi người đồng thuận kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh Nghệ An kiên quyết thu hồi dự án "treo" nhằm tạo điều kiện thu hút những doanh nghiệp đủ tiềm lực, thực tâm muốn vào thay thế.

Mặc dù vậy, hoạt động du lịch ở đảo Chè đang mang tính thô sơ, khách đến thuê thuyền đi dạo quanh các đảo, lên đồi chè check-in rồi về.
"Khai tử" để chờ "hồi sinh" dự án
Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn số 6019/UBND-CN về phương án xử lý Dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau gửi các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND xã Hoa Quân và Công ty CP Tập đoàn Cienco4.
Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Cienco4 chấm dứt các hoạt động liên quan đến dự án, tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định pháp luật về thanh lý tài sản (nếu có) khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động.

Bởi vậy, việc “khai tử” dự án chậm tiến độ nhiều năm để tìm nhà đầu tư khác đang được dư luận vô cùng đồng thuận.
UBND tỉnh giao Sở Tài chính ban hành quyết định chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại khoản 3, khoản 6 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020; điểm C, khoản 2, Điều 57, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ; tham mưu UBND tỉnh chấm dứt, thu hồi hoặc hủy bỏ các văn bản pháp lý liên quan đến dự án nói trên theo quy định pháp luật.
Đồng thời, giao Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 số 5868/QĐ-UBND ngày 5/12/2017 của UBND tỉnh. Về địa phương, UBND tỉnh giao UBND xã Hoa Quân tiếp tục theo dõi, quản lý sử dụng đất, bảo đảm an ninh an toàn trên địa bàn.
Động thái này được dư luận vô cùng hoanh nghênh, tin chắc rằng với việc dự án chậm tiến độ kéo dài bị "khai tử", sẽ là cơ hội cho những nhà đầu tư có thực lực và tâm huyết về với Đảo chè - Cầu Cau để khai phá tiềm năng du lịch sinh thái nơi đây.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.