Nghệ An: Khẩn trương dựng nhà ở cho các hộ dân bị vùi lấp, trôi nhà do thiên tai

Ngọc Quân

24/11/2025 21:20 GMT+7

VTV.vn - Sau khi san nền, tạo mặt bằng an toàn cho các hộ bị lũ cuốn trôi nhà cửa, chính quyền địa phương tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ dựng lại nhà ở kiên cố.

Xã Nhôn Mai tiếp tục huy động lực lượng, tập trung giúp đỡ các hộ dựng lại nhà ở kiên cố. Ảnh Nhôn Mai.

Xã Nhôn Mai tiếp tục huy động lực lượng, tập trung giúp đỡ các hộ dựng lại nhà ở kiên cố. Ảnh Nhôn Mai.

Ngày 24/11, ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, trận lũ quét lịch sử hồi cuối tháng 7/2025 vừa qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho xã Nhôn Mai.

Toàn xã có 73 ngôi nhà bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn, gần 40 nhà phải tháo dỡ vì hư hại nặng, cùng 300 hộ khác nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở. Khoảng 80% diện tích ruộng lúa, ao cá của người dân bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Đặc biệt, tuyến Quốc lộ 16 chạy qua địa bàn đấu nối từ xã Tri Lễ (quốc lộ 48) đến xã Mường Xén (Quốc lộ 7) có hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng khiến địa bàn xã bị cô lập nhiều ngày, cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Nghệ An: Huy động lực lượng khẩn trương dựng nhà ở cho các hộ dân bị vùi lấp, trôi nhà do thiên tai - Ảnh 1.

Toàn thể lực lượng dân quân, công an, đoàn viên thanh niên... và bà con nhân dân các thôn bản phối hợp, dựng khung. Ảnh Nhôn Mai.

Tổng thiệt hại trận lũ quét gây ra cho xã Nhôn Mai ước tính lên tới gần 781 tỷ đồng. Riêng thiệt hại về nhà ở là 296 căn, với giá trị hơn 102 tỷ đồng.

Trước hoàn cảnh đó, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, cùng chung tay giúp người dân khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ biên phòng, đoàn viên thanh niên và lực lượng dân quân đã không quản khó khăn, ngày đêm giúp bà con dựng lại nhà, khơi thông đường giao thông, khôi phục sản xuất.

Nghệ An: Huy động lực lượng khẩn trương dựng nhà ở cho các hộ dân bị vùi lấp, trôi nhà do thiên tai - Ảnh 2.

Đây là sự quan tâm kịp thời, chia sẻ khó khăn, giúp bà con sớm vượt qua hoạn nạn, ổn định cuộc sống. Ảnh Nhôn Mai.

"Trận lũ lịch sử khiến xã Nhôn Mai thiệt hại nặng nề với 73 ngôi nhà bị cuốn trôi, hàng chục nhà bị thiệt hại nặng. Để người dân an cư lạc nghiệp, chính quyền đã khẩn trương bàn giao mặt bằng, khởi công xây dựng nhà ở cho người dân", đại diện xã cho hay.

Thời điểm hiện nay, xã đã huy động lực lượng dân quân, công an, đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân các thôn bản phối hợp, dựng khung, vận chuyển vật liệu, lắp ghép, hỗ trợ kỹ thuật... để các hộ sớm có nhà mới kiên cố, an toàn.

Nghệ An: Huy động lực lượng khẩn trương dựng nhà ở cho các hộ dân bị vùi lấp, trôi nhà do thiên tai - Ảnh 3.

Các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và nhân dân chung tay giúp đỡ. Ảnh Nhôn Mai.

Bí thư xã Nhôn Mai cho biết thêm, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người dân. Bên cạnh đó, xã sẽ phối hợp, đôn đốc, hỗ trợ kỹ thuật, vật liệu xây dựng và nhân lực với quyết tâm sớm hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho các hộ dân, đảm bảo chất lượng, an toàn và đúng quy định. Giúp các hộ dân sớm có nơi ở ổn định, an tâm phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.

"Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về an sinh xã hội mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực để xã Nhôn Mai từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong giai đoạn mới", ông Mạc Văn Nguyên nói.

Nghệ An: Huy động lực lượng khẩn trương dựng nhà ở cho các hộ dân bị vùi lấp, trôi nhà do thiên tai - Ảnh 4.

Địa phương phấn đấu hoàn thành việc dựng nhà ở cho toàn bộ các hộ bị thiệt hại trước Tết Nguyên Đán năm 2026. Ảnh Nhôn Mai.

Xã đặt quyết tâm đến Tết Nguyên đán 2026, toàn bộ các hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà cửa sẽ ổn định chỗ ở mới. Ngoài việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân, cấp ủy, chính quyền xã Nhôn Mai cũng tập trung chỉ đạo lực lượng chức năng, các thôn bản tiếp tục phối hợp với người dân địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tại, tu sửa các tuyến đường nội bản, hệ thống nước sinh hoạt, ruộng vườn, chuồng trại. Bên cạnh đó là phục hồi các mô hình, chuỗi kinh tế để ổn định sản xuất, giúp nhân dân, bản làng phát triển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.