Đoàn công tác do BSCKII Trần Thị Tuyết, Phó Giám đốc Bệnh viện làm Trưởng đoàn. Ảnh Vũ Đồng.
Ngày 27/1, Tiến sĩ Hồ Giang Nam, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An cho biết, đơn vị đang triển khai đoàn công tác để kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin phản ánh về nhiều trường hợp hưởng chế độ bệnh nhân tâm thần có dấu hiệu bất thường tại xã Xuân Lâm.
Đoàn công tác do BSCKII Trần Thị Tuyết, Phó Giám đốc Bệnh viện làm Trưởng đoàn, trực tiếp về địa phương kiểm tra, xác minh thực tế. Đoàn sẽ tập trung rà soát hồ sơ bệnh nhân tâm thần đang được quản lý tại cộng đồng; kiểm tra việc cấp sổ điều trị ngoại trú, cấp phát và thanh quyết toán thuốc; đánh giá quy trình chuyên môn và làm rõ các nội dung phản ánh, bảo đảm khách quan, chính xác.
Động thái này xuất phát từ việc tại xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An, nơi có hàng trăm người được xác nhận là bệnh nhân tâm thần và hưởng chế độ trợ cấp. Việc này đã khiến dư luận dấy lên nghi ngờ.
Bởi các trường hợp nằm trong danh sách dù được xác nhận mắc bệnh khuyết tật thần kinh, tâm thần, nhưng vẫn sinh hoạt bình thường, làm việc, buôn bán và tham gia các hoạt động xã hội mà không có dấu hiệu rối loạn tâm thần. Một số người thậm chí đã từ chối chế độ trợ cấp và trả lại sổ cho địa phương.

Bệnh viện Tâm thần Nghệ An khẩn trương rà soát toàn bộ quy trình khám, điều trị, cấp sổ quản lý. Ảnh Vũ Đồng.
Để đảm bảo quy trình giám định và điều trị được thực hiện chính xác, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An cũng yêu cầu các khoa lâm sàng nghiêm túc thực hiện đúng quy chế chuyên môn. Đặc biệt, bệnh viện yêu cầu các bác sĩ nâng cao trách nhiệm trong công tác khám, chẩn đoán và xác định bệnh lý tâm thần, bảo đảm chẩn đoán chính xác, khách quan và tuân thủ đúng quy định của Bộ Y tế.
Liên quan đến vụ việc, Giám đốc Sở Y tế cũng đã yêu cầu Bệnh viện Tâm thần Nghệ An khẩn trương rà soát toàn bộ quy trình khám, điều trị, cấp sổ quản lý; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh sai sót; báo cáo kết quả về sở trước ngày 3/2. Các trung tâm y tế và UBND xã, phường phải phối hợp rà soát người bệnh trên địa bàn, quản lý chặt chẽ sau khi được bàn giao, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định.
Sở Y tế nhấn mạnh, việc quản lý bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng phải đặt yếu tố chuyên môn, an toàn xã hội và quyền lợi người bệnh lên hàng đầu, không để xảy ra sai lệch trong chẩn đoán, lập hồ sơ và chỉ định điều trị.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.