Cá thể rùa núi vàng được người dân bàn giao cho Kiểm lâm, Công an xã. (Ảnh: Sầm Thanh).
Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quế Phong, Công an xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An thả một cá thể rùa núi vàng (Indotestudo elongata) về môi trường tự nhiên.
Trước đó, ông Lô Văn Tuấn (trú tại thôn Lâm Trường, xã Tiền Phong) phát hiện một cá thể rùa núi vàng. Ông Tuấn sau đó đã đưa cá thể rùa này lên xã Tiền Phong để giao nộp.
Qua kiểm tra, cá thể rùa nặng 3,5kg, dài khoảng 30cm, sức khỏe ổn định. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB, được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.
Sau khi tiếp nhận và đánh giá điều kiện sinh tồn, các lực lượng đã thả cá thể rùa trở lại môi trường sống tự nhiên tại khu rừng đặc dụng Pù Hoạt, nhằm góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.

Cá thể voọc con được chị Trình phát hiện trong vườn nhà và bàn giao cho lực lượng kiểm lâm, công an địa bàn. (Ảnh: Sầm Thanh).
Trước đó, vào ngày 30/6, Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu (Nghệ An) cũng vừa phối hợp với UBND xã Châu Tiến tiếp nhận và chuyển một cá thể voọc con đến Vườn quốc gia Pù Mát cứu hộ trước khi thả về môi trường thiên nhiên.
Cá thể voọc con được chị Lim Thị Phương Trình (trú tại bản Lầu, xã Châu Tiến) phát hiện khi đi lạc vào vườn nhà. Nghi đây là động vật hoang dã quý hiếm, chị Trình chủ động trình báo chính quyền địa phương và liên hệ lực lượng kiểm lâm để được hướng dẫn xử lý.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu phối hợp với UBND xã Châu Tiến kiểm tra, lập biên bản tiếp nhận theo đúng quy định. Theo đó, cá thể voọc con này nặng khoảng 0,4kg, dài khoảng 45cm.
Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu đã bàn giao cá thể voọc cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Pù Mát để chăm sóc, theo dõi sức khỏe. Khi đủ điều kiện, cá thể voọc sẽ được thả về môi trường tự nhiên.

Chính quyền xã và các lực lượng tiếp nhận cá thể khỉ để bàn giao cho Trung tâm cứu hộ. (Ảnh: Sầm Thanh).
Ngoài ra, vào ngày 19/6, UBND xã Quỳ Châu cũng phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu và Công an xã tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp.
Cụ thể, cá thể khỉ đuôi lợn được ông Vi Đức Sinh (trú bản Poọng, xã Quỳ Châu) phát hiện trong khu vực vườn nhà. Trong quá trình xua đuổi, con vật có biểu hiện hoảng loạn và quay lại tấn công người. Sau khi bắt giữ an toàn, ông Sinh đã bàn giao lại cho chính quyền xã để có hướng xử lý.
Qua kiểm tra, cá thể động vật được xác định là khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) nặng 3,9kg, dài khoảng 50cm, sức khỏe bình thường. Đây là loài động vật rừng thuộc Nhóm IIB trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
Cá thể khỉ đuôi lợn sau đó được bàn giao cho đơn vị cứu hộ chuyên trách để chăm sóc, theo dõi và thực hiện các bước bảo tồn trước khi thả về môi trường tự nhiên.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.