Hoàn lưu bão số 10 kết hợp mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã gây thiệt hại nặng nề cho kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đến nay, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ vẫn chưa thể khắc phục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
Tại khu vực miền Tây Nghệ An, tỉnh lộ 543D – tuyến đường huyết mạch dài khoảng 100km, nối huyện Tương Dương với các xã Na Ngoi, Mường Típ, Mường Xén – bị sạt lở nghiêm trọng. Theo ghi nhận, dọc tuyến có hơn 400 điểm sạt lở taluy âm và taluy dương, dù tuyến đường này mới được khánh thành khoảng 2 năm trước.
Người dân địa phương cho biết việc đi lại gặp rất nhiều nguy hiểm, đặc biệt vào mùa mưa lũ.



Anh Hóc Văng Nông (xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An) chia sẻ, nhiều đoạn đường bị sạt lở khiến việc di chuyển hàng ngày của người dân vô cùng khó khăn, tiềm ẩn rủi ro tai nạn.
Theo ông Lô Đình Thụ, Chủ tịch UBND xã Mường Xén, các điểm sạt lở dày đặc khiến công tác phân luồng gặp nhiều trở ngại, việc vận chuyển hàng hóa của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Không chỉ riêng tỉnh lộ 543D, thống kê sau các đợt mưa lũ do bão số 3, số 5 và số 10 cho thấy hàng loạt tuyến giao thông trọng yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị hư hỏng nặng. Nhiều tuyến quốc lộ như quốc lộ 7, 16, 48D, 48E cùng khoảng 10 tuyến tỉnh lộ khác xuất hiện tình trạng lún, nứt, gãy mặt đường. Nhiều cầu, cống bị nước lũ cuốn trôi, phá hủy hoàn toàn, gây chia cắt giao thông tại một số khu vực.
Ông Lô Văn Măng (bản Yên Hợp, xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An) cho biết, nhiều đoạn đường bị chia cắt khiến người dân không thể đi lại bằng phương tiện thông thường, phải băng rừng, vượt khe suối để di chuyển, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.



Các lái xe thường xuyên lưu thông trên địa bàn cũng phản ánh nhiều tuyến tỉnh lộ bị hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi trời mưa lớn.
Trước đó, sau bão số 3, tỉnh Nghệ An đã phải chi hơn 300 tỷ đồng từ ngân sách để khắc phục các công trình giao thông bị hư hỏng. Tuy nhiên, việc liên tiếp chịu ảnh hưởng của bão số 5 và số 10 khiến hạ tầng giao thông tiếp tục bị tàn phá nặng nề. Công tác rà soát, sửa chữa, khôi phục các tuyến đường hiện gặp rất nhiều khó khăn do phạm vi thiệt hại lớn và nguồn lực hạn chế.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.