Nghệ An phát triển logistics nâng sức cạnh tranh cho nông sản

VTV.vn - Phát triển hệ thống logistics đang trở thành mắt xích quan trọng để nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản địa phương.

Tại Nghệ An, việc triển khai Kế hoạch phát triển hệ thống logistics nông sản giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực hoàn thiện chuỗi cung ứng, giảm chi phí lưu thông và gia tăng giá trị cho các ngành hàng chủ lực.

Theo Công văn số 6918/UBND-NN ngày 12/6/2026, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số 2152/QĐ-BNNMT ngày 5/6/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Kế hoạch phát triển hệ thống logistics nhằm nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam giai đoạn 2026-2030.

Nghệ An phát triển logistics nâng sức cạnh tranh cho nông sản - Ảnh 1.

Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển logistics được triển khai song song với quá trình cơ cấu lại sản xuất nông, lâm, thủy sản gắn với định hướng phát triển chuỗi cung ứng.

Việc triển khai được yêu cầu bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đồng thời đồng bộ với Đề án phát triển Nghệ An trở thành Trung tâm Logistics vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cùng các quy hoạch, kế hoạch phát triển liên quan.

Động thái này cho thấy logistics nông sản đang được đặt trong mối liên kết chặt chẽ với chiến lược phát triển hạ tầng và tổ chức lại chuỗi cung ứng của địa phương. Bởi cùng với quá trình mở rộng quy mô sản xuất, những hạn chế về bảo quản sau thu hoạch, vận chuyển và kết nối thị trường vẫn là yếu tố làm gia tăng chi phí, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của nhiều mặt hàng nông sản.

Theo định hướng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giai đoạn 2026-2030, các địa phương tập trung phát triển hạ tầng logistics tại các vùng sản xuất, trọng tâm là hệ thống kho bảo quản, khu tập kết hàng hóa, phương tiện vận chuyển và các dịch vụ logistics phù hợp với đặc thù từng ngành hàng. Hệ thống này sẽ được kết nối với các trung tâm logistics vùng, cảng biển, cao tốc và cửa khẩu theo Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Đối với Nghệ An, phát triển logistics được triển khai song song với quá trình cơ cấu lại sản xuất nông, lâm, thủy sản gắn với định hướng phát triển chuỗi cung ứng. Các trung tâm logistics nông sản sẽ tiếp tục được nghiên cứu, bổ sung phù hợp với quy hoạch phát triển, đồng thời được hỗ trợ về mặt bằng và hạ tầng thiết yếu phục vụ đầu tư, xây dựng.

Một điểm đáng chú ý là khu vực doanh nghiệp và kinh tế hợp tác được xác định giữ vai trò trung tâm trong quá trình phát triển hệ thống logistics nông sản. Các cơ chế, chính sách khuyến khích sẽ được xây dựng nhằm thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức, cá nhân có năng lực tham gia đầu tư, quản lý, vận hành hệ thống.

Đây được xem là giải pháp quan trọng để huy động nguồn lực ngoài ngân sách, từng bước hình thành mạng lưới dịch vụ logistics chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Cùng với phát triển hạ tầng, việc tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết cũng được chú trọng. Các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ tại những vùng nguyên liệu chủ lực sẽ tiếp tục được củng cố thông qua các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp và thương nhân, qua đó tạo nguồn cung ổn định, bảo đảm chất lượng và phát triển bền vững.

Kế hoạch cũng đặt ra định hướng xây dựng các chương trình hành động chuyên ngành đối với từng lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và kinh tế hợp tác. Cách tiếp cận này nhằm bảo đảm hệ thống logistics được phát triển phù hợp với đặc điểm của từng ngành hàng, qua đó nâng cao hiệu quả của toàn bộ chuỗi giá trị.

Song song với đầu tư hạ tầng, công tác chuyển giao công nghệ bảo quản và quản lý chuỗi cung ứng cũng được đẩy mạnh thông qua các chương trình tập huấn, diễn đàn kết nối dành cho doanh nghiệp, hợp tác xã và thương nhân. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường.

Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển logistics không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất mà còn tạo điều kiện nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa, gia tăng giá trị cho nông sản và nâng sức cạnh tranh của các ngành hàng chủ lực.

Trong bối cảnh yêu cầu của thị trường ngày càng cao, lợi thế của nông nghiệp không chỉ được quyết định bởi sản lượng mà còn phụ thuộc vào khả năng tổ chức chuỗi cung ứng và chất lượng dịch vụ logistics. Với việc bắt đầu triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Nghệ An đang từng bước tạo nền tảng để nâng cao chất lượng nông sản, gia tăng giá trị và mở rộng khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.