Trường Trung học Cơ sở Nghi Ân tổ chức buổi học đầu tiên tại cơ sở 2.
Ngày 3/12, Cô Lê Việt Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Ân (phường Vinh Phú, Nghệ An) cho biết, cơ sở 2 của đơn vị đã chính thức đi vào hoạt động từ những ngày đầu tháng 12/2025 này.
Dự án Trường THCS Nghi Ân cơ sở 2 do UBND xã Nghi Ân (cũ) làm chủ đầu tư, khởi công năm 2023 với tổng kinh phí hơn 23 tỷ đồng. Công trình gồm dãy nhà 3 tầng với 18 phòng, diện tích sàn hơn 1.900m2, hàng rào, cổng, nhà bảo vệ và nhà xe. Dự án hoàn thành vào tháng 10/2024.
Tuy nhiên, hơn một năm sau khi hoàn thành, ngôi trường vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Nguyên nhân do cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho việc giảng dạy, như: chưa có phòng làm việc cho giáo viên, phòng chức năng, phòng thực hành thí nghiệm, sân chơi…
Để tháo gỡ những vấn đề liên quan, sớm đưa công trình vào hoạt động, ngay sau đó, UBND phường Vinh Phú đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của Ban Giám hiệu Trường Trung học Cơ sở Nghi Ân, các phòng chuyên môn tìm phương án tháo gỡ để sớm đưa cơ sở 2 vào sử dụng.

Ban đầu, các tiết học đều diễn ra vào buổi chiều mỗi tuần.
Chuẩn bị cho việc dạy học ở cơ sở 2 được thuận lợi, UBND phường cũng đã bố trí kinh phí để đầu tư mua sắm cơ sở vật chất cho 5 phòng học gồm mỗi phòng học 1 máy vi tính, 1 ti vi và trang bị các đồ dùng tối thiểu cho các phòng hành chính ở cơ sở 2.
Ngoài ra, phường cũng đã tiến hành sửa chữa, dọn sạch tuyến đường vào trường giúp học sinh, giáo viên và người dân thuận tiện khi đi lại. Đặc biệt, tại cơ sở mới, nhà trường còn bố trí phòng y tế riêng, được trang bị tủ thuốc, giường bệnh và các dụng cụ sơ cứu, nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong suốt quá trình học tập.
Ban đầu, có 46 lớp gồm 6A, 7A, 7B, 7E, 7G và 8A đã bắt đầu học theo thời khóa biểu mới. Mỗi buổi học tại cơ sở này được bố trí 3 môn như: Giáo dục, Mỹ thuật, Giáo dục địa phương hoặc Tiếng Anh tăng cường.

Mỗi buổi học tại cơ sở này được bố trí 3 môn như: Giáo dục, Mỹ thuật, Giáo dục địa phương hoặc Tiếng Anh tăng cường.
Các tiết học đều diễn ra vào buổi chiều nên mỗi tuần học sinh chỉ đến cơ sở 2 từ 1 - 2 buổi, tránh việc phải di chuyển giữa hai địa điểm. Riêng học sinh lớp 9 vẫn học tại cơ sở 1 để đảm bảo việc ôn thi cuối cấp.
Nhiều giáo viên cho biết, so với cơ sở cũ, cơ sở mới có lớp học, bàn ghế khang trang nên việc dạy và học của thầy và trò diễn ra khá thuận lợi. Vì thế, về lâu dài, các thầy cô mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ để chuyển toàn bộ nhà trường về một cơ sở, giúp cho việc tổ chức dạy và học được thuận lợi.
"Việc sắp xếp thời khóa biểu sẽ được điều chỉnh hợp lý để giáo viên và học sinh không phải di chuyển giữa hai cơ sở trong cùng một buổi học. Trong tương lai, chúng tôi mong trường sẽ tiếp tục được đầu tư để giúp việc dạy và học được thuận lợi và đáp ứng được yêu cầu dạy học trong giai đoạn mới", Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Ân cho biết.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.