Nghĩa trang Liệt sĩ Đô Lương có 1.308 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Ảnh Bộ CHQS Nghệ An.
Tích cực lấy mẫu tại nghĩa trang có số lượng mộ chưa xác định thông tin lớn nhất Nghệ An
Đầu tháng 8/2026, buổi sáng nắng nóng, nhưng đến chiều trời bất ngờ đổ cơn mưa giông. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan, đang khiến công tác lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đô Lương (Nghệ An) gặp nhiều khó khăn.
Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đô Lương là địa điểm có khối lượng công việc lớn nhất từ trước đến nay, với 1.308 phần mộ cần lấy mẫu. Hoạt động lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đô Lương nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quốc gia phát động. Bắt đầu triển khai từ 1/7/2026, dự kiến kéo dài trong 40 ngày.

Các lực lượng đã triển khai chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, cập nhật dữ liệu và giữ gìn sự tôn nghiêm đối với các phần mộ. Ảnh Bộ CHQS Nghệ An.
Theo Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh hiện có 32 nghĩa trang có phần mộ cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN với tổng số 2.333 phần mộ.
Đây là nhiệm vụ có khối lượng lớn, đòi hỏi quy trình thực hiện chặt chẽ, khoa học, đồng thời bảo đảm sự tôn nghiêm đối với các phần mộ liệt sĩ. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu tại toàn bộ 32 nghĩa trang trong tháng 10/2026. Đến nay, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 4/32 nghĩa trang trọng điểm với 223 mộ được thực hiện, đạt tỷ lệ khoảng 73,1%.
Tỉnh Nghệ An đang quản lý 116 nghĩa trang liệt sĩ với 21.324 mộ phần. Tuy nhiên, đến nay còn nhiều liệt sĩ chưa xác định được danh tính hoặc thông tin phần mộ, khiến hành trình tìm kiếm người thân của nhiều gia đình vẫn còn dang dở.

Trong quá trình lấy mẫu ADN, lực lượng quy tập phát hiện mảnh nhôm khắc tên Đinh Xuân Tình trong một phần mộ. Ảnh Bộ CHQS Nghệ An.
Mảnh nhôm trong mộ hé lộ thông tin về liệt sĩ
Trong quá trình thực hiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đô Lương, lực lượng quy tập đã phát hiện mảnh nhôm có khắc tên.
Khi mở mộ tại Lô B2, hàng số 13, mộ số 1024, tổ lấy mẫu số 1 của đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) phát hiện một mảnh nhôm có tên Đinh Xuân Tình SN 1936, hi sinh ngày 6/2/1970. Lực lượng chức năng cũng tìm thấy một phiếu thông tin nằm trong phần mộ liệt sĩ.
Theo thông tin trên phiếu có trong phần mộ, hài cốt liệt sĩ Đinh Xuân Tình được tổ 2, đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An quy tập tại nghĩa trang Đông Nam Na Xà Là, bản Na Xà Là, huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) ngày 6/12/2012.

Mảnh nhôm khắc tên Đinh Xuân Tình và phiếu ghi thông tin về liệt sĩ được tìm thấy trong mộ chưa rõ danh tính ở Nghĩa trang Liệt sĩ Đô Lương. Ảnh Bộ CHQS Nghệ An.
Sau khi phát hiện tấm bia có khắc tên liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng, nhân viên quy tập hướng 4, đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An, đã đưa thông tin lên cổng kết nối tình nguyện viên.
Với sự hỗ trợ, kết nối của nhiều cá nhân, đơn vị và xâu chuỗi các trận đánh, đơn vị đóng quân tại khu vực cất bốc hài cốt liệt sĩ, lực lượng quy tập bước đầu đã xác định được các thông tin quan trọng về liệt sĩ Đinh Xuân Tình.
Theo kết quả xác minh thông tin ban đầu, liệt sĩ Đinh Xuân Tình (SN 1936), quê xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn (cũ), nay là xã Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ. Sau khi xác định được thông tin về liệt sĩ Đinh Xuân Tình, đơn vị đã kết nối với ông Đinh Xuân Lượng (trú tại xã Võ Miếu, con trai liệt sĩ).
Kết quả thông tin liệt sĩ trên giấy báo tử, Bằng Tổ quốc ghi công gia đình cung cấp trùng khớp với thông tin liệt sĩ Đinh Xuân Tình mà đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã kết nối, giải mã.

Với việc khoanh vùng được thông tin liệt sĩ sẽ thuận lợi và rút ngắn thời gian trong phân tích, đối sánh ADN. Ảnh Bộ CHQS Nghệ An.
Theo thông tin gia đình cung cấp, người lính Đinh Xuân Tình nhập ngũ tháng 12/1967, biên chế vào Sư đoàn 312 (nay đơn vị đóng quân tại tỉnh Thái Nguyên), hi sinh ngày 6/2/1970, tại chiến trường Lào. Suốt nhiều năm qua, gia đình đã tìm kiếm qua nhiều nghĩa trang liệt sĩ nhưng chưa có kết quả.
Theo Thượng tá Chế Ngọc Hà, Đội trưởng đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, đây mới chỉ là thông tin ban đầu về liệt sĩ. Phần mộ phát hiện tấm nhôm ghi tên Đinh Xuân Tình được gắn bia "liệt sĩ chưa xác định được thông tin" nên việc xác định danh tính hài cốt phải chờ kết quả giám định ADN đối sánh với mẫu ADN người thân. Tuy nhiên, với việc khoanh vùng được thông tin liệt sĩ sẽ thuận lợi và rút ngắn thời gian trong phân tích, đối sánh ADN.
"Việc lấy mẫu sinh phẩm để xét nghiệm ADN đối với phần mộ liệt sĩ có tấm bia Đinh Xuân Tình được thực hiện theo quy định. Chúng tôi đã lấy mẫu sinh phẩm, gửi Viện Pháp y Quân đội để thực hiện giám định ADN", Thượng tá Chế Ngọc Hà thông tin.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.