Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh UBND Nghệ An.
Ngày 13/8/2026, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô 2026 - 2027.
Năm nay, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Nghệ An tổ chức xuất quân sớm hơn. Tỉnh triển khai nhiệm vụ thành 2 đợt, trong đó đợt 1 bắt đầu từ tháng 8 và đợt 2 từ tháng 9. Trong đợt này, 40 cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An lên đường thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Lào.
Mùa khô 2026 - 2027, Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập 180 hài cốt liệt sĩ, trong đó 70 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong nước và 110 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 tặng quà cho Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh UBND Nghệ An.
Để hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị đã kiện toàn lực lượng; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, giáo dục chính trị, bồi dưỡng tiếng Lào; kiểm tra sức khỏe và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang bị, hậu cần phục vụ nhiệm vụ.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh yêu cầu cán bộ, nhân viên Đội Quy tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đại diện lãnh đạo tỉnh động viên cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh UBND Nghệ An.
Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt và cấp ủy, chính quyền các địa phương của Lào; chấp hành nghiêm pháp luật hai nước, kỷ luật Quân đội; làm tốt công tác dân vận, đối ngoại quốc phòng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.
Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đưa các liệt sĩ về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và nhân dân; đồng thời góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.