Không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng của quốc gia, ngày bầu cử còn được nhiều nghệ sĩ và người trẻ nhìn nhận như một “ngày hội của niềm tin” - nơi mỗi lá phiếu nhỏ bé lại mang theo kỳ vọng lớn lao về tương lai đất nước.
Chia sẻ với Thời báo VTV, hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhiều nghệ sĩ cho rằng, khi đặt bút lựa chọn đại biểu, họ không chỉ thực hiện nghĩa vụ công dân, mà còn gửi gắm niềm tin vào những người sẽ đại diện cho tiếng nói của nhân dân trong chặng đường phát triển phía trước.

Nghệ sĩ Vân Dung có nhiều cảm xúc đặc biệt với kỳ bầu cử.
Nghệ sĩ Vân Dung cho biết, mỗi kỳ bầu cử luôn gợi trong chị cảm xúc đặc biệt. Theo chị, dù chỉ là một lá phiếu nhỏ bé, nhưng đó lại là cách mỗi công dân cùng góp phần lựa chọn những người xứng đáng gánh vác trọng trách quốc gia. Nữ nghệ sĩ cũng nhấn mạnh, dù lịch làm việc bận rộn, chị vẫn luôn cố gắng tham gia bầu cử đầy đủ.
Với góc nhìn của một người gắn bó lâu năm với nghệ thuật, Vân Dung cho rằng văn hóa, nghệ thuật luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của xã hội. Chị nhấn mạnh: “Trong những năm tháng chiến tranh, nếu không có lời ca tiếng hát, không có những bài ca đi cùng năm tháng, thì thật khó để khơi dậy tinh thần đoàn kết và ý chí của người dân". Bởi vậy, chị kỳ vọng những người đại diện của nhân dân sẽ tiếp tục quan tâm, tạo thêm nhiều cơ hội phát triển cho lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, để nghệ sĩ có thêm điều kiện sáng tạo, cống hiến và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng. "Để bảo vệ thành quả hòa bình mà các thế hệ cha ông đã bền bỉ gìn giữ, mỗi người đều phải ý thức rằng yêu nước không chỉ là cảm xúc, mà còn là trách nhiệm bảo vệ đất nước bằng mọi “vũ khí” mình có. Trong đó, văn hóa và nghệ thuật cũng là một sức mạnh tinh thần quan trọng", chị nhấn mạnh.

Diễn viên Quang Tuấn mong muốn phát triển dòng phim lịch sử, cách mạng để thúc đẩy lòng yêu nước.
Diễn viên Quang Tuấn - gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, nổi bật trong thời gian qua với loạt phim trăm tỷ như Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Thiên đường máu, Truy tìm Long Diên Hương... cũng quan tâm đến ngày hội lớn của đất nước. Anh bày tỏ mong muốn kỳ bầu cử sẽ tìm ra được các đại biểu ưu tú, xứng đáng, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.
"Tôi hy vọng các đại biểu trúng cử sẽ góp thêm tiếng nói để các cơ quan quản lý, các đơn vị sản xuất có thêm nhiều dự án phim về đề tài lịch sử và chiến tranh. Vì đó không chỉ là nguồn cảm hứng nghệ thuật mà còn là cầu nối để thế hệ trẻ hiểu sâu hơn về lịch sử dân tộc. Nếu có phim chiến tranh mời, tôi sẵn sàng nhận ngay. Những nhân vật lịch sử hay câu chuyện của cha ông luôn mang lại cho diễn viên những trải nghiệm mà đời sống hiện đại khó có được,” Quang Tuấn chia sẻ.

Quang Tuấn cùng Hồ Thu Anh tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025)
Nam diễn viên cho rằng mỗi bộ phim lịch sử chỉ là một lát cắt nhỏ trong dòng chảy dài của lịch sử dân tộc, nhưng lại có sức mạnh khơi gợi sự tò mò và thôi thúc người trẻ tìm hiểu sâu hơn về quá khứ. “Thật ra, khi đóng những bộ phim như vậy, tôi bắt đầu đọc nhiều tài liệu, tìm hiểu thêm về các cuộc kháng chiến và càng cảm thấy khâm phục những thế hệ đi trước đã hy sinh để bảo vệ đất nước”, anh nói. Theo Quang Tuấn, việc đầu tư nhiều hơn cho các tác phẩm điện ảnh lịch sử không chỉ giúp bảo tồn ký ức dân tộc, mà còn góp phần nuôi dưỡng tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.
Vì thế với sức ảnh hưởng của mình, Quang Tuấn sẵn sàng đóng góp vào các hoạt động tuyên truyền cho đợt bầu cử lần này. Anh mong muốn các cử tri chủ động tìm hiểu về các ứng cử viên và tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm của một công dân. Với người trẻ, đó cũng là cách thể hiện tiếng nói và khát vọng đóng góp cho tương lai đất nước.

Nhà sản xuất các chương trình giải trí Phạm Duy Khánh.
Ở góc nhìn của Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người mẫu Việt Nam đồng thời là một nhà sản xuất các chương trình giải trí trẻ, Phạm Duy Khánh cho biết mỗi kỳ bầu cử đều mang đến cho anh cảm xúc rất đặc biệt.
Theo Phạm Duy Khánh, lá phiếu tuy nhỏ nhưng chứa đựng niềm tin và trách nhiệm của mỗi người dân đối với tương lai chung. Khi tìm hiểu về các ứng cử viên, anh thường chú ý đến ba yếu tố quan trọng: tâm, tầm, trách nhiệm. “Một đại biểu tốt không chỉ cần năng lực và bản lĩnh, mà còn phải có trái tim biết lắng nghe và thấu hiểu đời sống của người dân,” nam nghệ sĩ chia sẻ. Đặc biệt, với góc nhìn của người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, anh cũng mong muốn các đại biểu quan tâm nhiều hơn đến các chính sách phát triển văn hóa, giáo dục và sáng tạo. "Tôi kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ luôn giữ được tinh thần gần gũi với cử tri, lắng nghe nhiều hơn và hành động mạnh mẽ hơn vì lợi ích chung của xã hội. Đối với giới văn nghệ sĩ và người trẻ, chúng tôi mong muốn có thêm nhiều chính sách khuyến khích sáng tạo, phát triển văn hóa nghệ thuật, cũng như tạo môi trường thuận lợi để những ý tưởng mới được nuôi dưỡng và lan tỏa. Khi tiếng nói của văn hóa, nghệ thuật và thế hệ trẻ được lắng nghe, xã hội sẽ trở nên giàu năng lượng và nhân văn hơn”, anh nhấn mạnh.

Gia Khiêm chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng viên.
Không chỉ nghệ sĩ, nhiều bạn trẻ lần đầu tham gia bầu cử cũng bày tỏ sự háo hức và tự hào khi được thực hiện quyền công dân.
Ca sĩ Gia Khiêm, một cử tri trẻ cho biết: “Lần đầu tiên cầm trên tay lá phiếu bầu cử, tôi cảm thấy vừa hồi hộp vừa rất tự hào. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra bản thân đã thật sự trưởng thành, được thực hiện quyền công dân của mình và góp một phần nhỏ vào những quyết định chung của đất nước. Tôi hiểu rằng thế hệ trẻ không chỉ là người chứng kiến sự phát triển của đất nước mà còn có trách nhiệm góp phần xây dựng tương lai đó bằng những hành động nhỏ nhưng thiết thực ngay từ hôm nay”.
Trước ngày bầu cử, Gia Khiêm cho biết đã chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên, từ tiểu sử, quá trình công tác đến chương trình hành động. “Việc tìm hiểu giúp tôi cảm thấy yên tâm hơn khi đưa ra lựa chọn của mìn”, ca sĩ đến từ chương trình Tân binh toàn năng chia sẻ.

Đoàn Minh Anh vừa tròn 18 tuổi vào đầu tháng 3/2026.
Cùng chung cảm xúc ấy, Đoàn Minh Anh cho rằng việc tham gia bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là dấu mốc trưởng thành. Nữ diễn viên của loạt phim trăm tỷ Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Nhà ba tôi một phòng chia sẻ: “Lần đầu được cầm lá phiếu, tôi cảm thấy rất tự hào và xúc động. Đó là cách để người trẻ thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm đối với tương lai của đất nước. Đây là dấu mốc khiến mình cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của một công dân khi vừa tròn 18 tuổi".
Theo Minh Anh, trong thời đại công nghệ, việc tiếp cận thông tin về các ứng cử viên trở nên dễ dàng hơn. Cô chủ động tìm hiểu thông tin qua báo chí, các kênh chính thống và trên ứng dụng VNeID để hiểu rõ hơn về các ứng cử viên trước khi đưa ra lựa chọn.
Những chia sẻ của các nghệ sĩ và cử tri trẻ cho thấy, dù ở bất kỳ lĩnh vực hay độ tuổi nào, ngày bầu cử vẫn luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là khoảnh khắc mỗi công dân thể hiện trách nhiệm và niềm tin của mình với tương lai đất nước. Và trong ngày hội của toàn dân ấy, niềm tin được trao đúng chỗ sẽ trở thành động lực để đất nước tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình phía trước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.