Bà Lê Thị Thu Hằng (Gia Lai) được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho nghỉ hưu trước tuổi và đã hưởng trợ cấp một lần theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP. Đến thời điểm nghỉ hưu, bà có 19 năm công tác thực tế tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Bà Hằng đặt câu hỏi: ngoài chính sách đã được hưởng theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, bà có tiếp tục được nhận trợ cấp một lần đối với thời gian công tác tại vùng đặc biệt khó khăn hay không?
Về nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, theo khoản 1 Điều 8 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thời gian thực tế làm việc từ đủ 10 năm trở lên tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khi chuyển công tác ra khỏi vùng hoặc nghỉ hưu (hoặc khi địa bàn không còn thuộc vùng đặc biệt khó khăn theo quyết định của cấp có thẩm quyền) thì được hưởng trợ cấp một lần tương ứng với thời gian làm việc thực tế tại khu vực này.
Thời gian công tác làm căn cứ tính hưởng phụ cấp, trợ cấp được xác định theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP.
Bộ Nội vụ cũng nêu rõ, việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Do đó, bà Lê Thị Thu Hằng cần liên hệ cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương (Sở Nội vụ nơi công tác) để được hướng dẫn, giải quyết cụ thể theo thẩm quyền.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.