Nghĩa cử hiến tạng từ người chết não giúp hồi sinh 5 người bệnh

VTV.vn - Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa thực hiện thành công ca lấy, điều phối đa tạng đầu tiên từ người hiến chết não.

Ảnh: Bệnh viện Bãi Cháy

Ảnh: Bệnh viện Bãi Cháy

Người hiến là nam thanh niên 19 tuổi không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, được đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng đa chấn thương nặng, hôn mê sâu. Dù các y bác sĩ đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để hồi sức, điều trị, tổn thương não quá nặng khiến người bệnh không thể qua khỏi. Sau 3 lần đánh giá độc lập theo đúng quy định chuyên môn, Hội đồng chuyên môn xác định người bệnh chết não.

Trong thời khắc đau thương, sau khi được đội ngũ y bác sĩ tư vấn về ý nghĩa nhân văn của việc hiến tạng và các quy định của pháp luật, gia đình đã đưa ra quyết định đầy dũng cảm: hiến tạng của người thân để cứu sống những người bệnh khác.

Ngay sau khi có sự đồng thuận của gia đình, Bệnh viện Bãi Cháy phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cùng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai quy trình đánh giá, lấy và điều phối tạng theo đúng quy định. Đội ngũ hồi sức tích cực của bệnh viện duy trì hồi sức tối ưu nhằm bảo đảm chất lượng các tạng hiến, trong khi các chuyên gia từ các trung tâm ghép tạng phối hợp đánh giá chức năng từng tạng và xây dựng phương án vận chuyển an toàn, nhanh chóng.

Theo phương án điều phối, các ekip đã lấy thành công tim, gan và hai thận từ người hiến; riêng phổi không đủ điều kiện để ghép.

Tim được điều phối đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Gan được chia thành hai phần, trong đó gan phải ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, gan trái ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Nhi Trung ương với sự phối hợp chuyên môn của Bệnh viện Vinmec. Hai quả thận lần lượt được điều phối đến Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Nhi đồng 2.

Từ một người hiến tạng, bốn tạng hiến đã mang lại cơ hội hồi sinh cho năm người bệnh, tiếp tục nối dài hành trình của sự sống bằng lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia.

Đây là ca vận động hiến, lấy và điều phối đa tạng đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Bãi Cháy, đánh dấu bước tiến quan trọng về năng lực chuyên môn của bệnh viện trong lĩnh vực hiến, ghép mô, tạng. Thành công này cũng cho thấy hiệu quả phối hợp giữa Bệnh viện Bãi Cháy, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các trung tâm ghép tạng trên cả nước trong công tác điều phối, lấy và vận chuyển tạng.

Với dấu mốc này, Bệnh viện Bãi Cháy trở thành bệnh viện thứ ba của tỉnh Quảng Ninh, sau Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, thực hiện thành công ca vận động hiến và lấy đa tạng từ người hiến chết não.

Mỗi ca hiến tạng là sự tiếp nối của sự sống từ một mất mát lớn lao. Quyết định đầy nhân văn của gia đình người hiến không chỉ mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh mà còn góp phần lan tỏa thông điệp ý nghĩa về hiến tặng mô, tạng sau chết và chết não, vì sự sống của cộng đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.