Tối 18/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của IPU, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Italy.
Chuyến thăm tiếp tục cụ thể hóa chủ trương nhất quán của Việt Nam về tăng cường và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác quan trọng; góp phần tạo dựng môi trường đối ngoại thuận lợi, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, thu hút thêm các nguồn lực từ bên ngoài để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
60 Chủ tịch, 40 Phó Chủ tịch và hơn 1.000 nghị sĩ của các nghị viện thành viên tham dự đã khẳng định sự quan tâm cũng như tầm quan trọng của phiên họp Đại hội đồng IPU-152 diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động phức tạp hiện nay, chủ đề "Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai" của IPU-152 đã chạm đúng mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với ông Martin Chungong, Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU). (Ảnh: TTXVN)
Là thành viên chủ động, trách nhiệm, đoàn đại biểu Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã tham gia rất tích cực và có nhiều đóng góp thực chất vào thành công chung của Đại hội đồng.
Tại các phiên thảo luận chung, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thẳng thắn đưa ra những đánh giá toàn diện về tình hình thế giới hiện nay đồng thời nhấn mạnh cộng đồng quốc tế vẫn có cơ sở để tin tưởng, hy vọng vào tương lai, bằng cách chung tay hợp tác, đoàn kết quốc tế ở tầm toàn cầu, khu vực, bằng hành động thiết thực của mỗi quốc gia, trên cơ sở thượng tôn pháp luật và vì hòa bình và phát triển.
"Tôi đánh giá cao những đóng góp tích cực của Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đối với Liên minh Nghị viện Thế giới. Trong cuộc trao đổi, chúng tôi đã thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là các thách thức toàn cầu hiện nay. Tôi rất hoan nghênh việc Việt Nam tham gia tích cực vào các thảo luận ở cấp nghị viện nhằm tìm kiếm giải pháp góp phần giảm bớt những khó khăn mà thế giới đang đối mặt", ông Martin Chungong (Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới) đánh giá.
Không chỉ tham gia đầy đủ các phiên thảo luận, các diễn đàn, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam còn đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng các văn kiện của Đại hội đồng IPU-152. Nổi bật là đề xuất sáng kiến về nâng cao năng lực chống chịu và tự chủ chiến lược của nền kinh tế, nhấn mạnh vai trò của nghị viện trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp và lấy người dân làm trung tâm. Sáng kiến này đã được Đại hội đồng đưa ra thảo luận và làm cơ sở để thông qua nhiều Nghị quyết thúc đẩy vai trò của nghị viện trong phòng ngừa và giải quyết xung đột, thúc đẩy thương mại công bằng, chống chủ nghĩa bảo hộ và tăng cường minh bạch tài chính.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết: "Thông điệp và đề xuất của Việt Nam nhận được sự quan tâm, đánh giá tích cực và đồng tình của nhiều nghị viện thành viên và đại biểu tham dự, góp phần khẳng định hình ảnh Việt Nam là đối tác tích cực, có trách nhiệm trong thúc đẩy hợp tác nghị viện và củng cố chủ nghĩa đa phương".
Trong khuôn khổ Đại hội đồng IPU, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo nghị viện các nước, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quốc phòng, an ninh. Lãnh đạo nghị viện các nước và các đối tác đều đánh giá cao vai trò, đóng góp của Quốc hội Việt Nam tại các cơ chế đa phương, bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác song phương nói chung và với Quốc hội Việt Nam nói riêng.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến, gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao nhất của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và quốc gia này. Hai bên nhất trí tăng cường quan hệ ngoại giao Nghị viện, coi kinh tế, thương mại, đầu tư là trụ cột hợp tác quan trọng. Hai bên cũng nhất trí sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 4 tỷ USD trong thời gian tới. Thổ Nhĩ Kỳ hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông và là cửa ngõ để Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Đông và Nam Âu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: TTXVN)
Cùng với những hoạt động nổi bật tại IPU 152 và Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc gặp giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Giáo hoàng Leo 14 và Thủ tướng Tòa Thánh Vatican mang ý nghĩa quan trọng. Cuộc gặp nhằm khẳng định quyết tâm của hai bên trong việc tiếp tục củng cố lòng tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy đối thoại thực chất và hướng tới một bước phát triển mới trong quan hệ song phương. Cuộc gặp đồng thời khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
"Hai bên đều vui mừng thấy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican đã đạt được những bước tiến quan trọng, thực chất. Thời gian tới, hai bên sẽ cùng tiếp tục cùng quan tâm, củng cố hơn nữa niềm tin và sự hiểu biết lẫn nhau, hướng tới việc thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Việt Nam với Tòa Thánh và chuyến thăm của Giáo hoàng tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết thêm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân gặp Giáo hoàng Leo XIV. (Ảnh: QH)
Kết nối về kinh tế, thương mại, đầu tư, Việt Nam - Italy đã bước chuyển mạnh mẽ về "chất" thông qua chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Italy tái khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác tin cậy, có nhiều tiềm năng hợp tác, cam kết tiếp tục đồng hành, ủng hộ Việt Nam trong tăng cường quan hệ với Liên minh châu Âu. Italy ủng hộ thúc đẩy các nước EU phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU và dỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Hai bên nhất trí phát huy tốt hơn nữa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, thúc đẩy các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác với dư địa, tiềm năng còn rất lớn trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Italia Sergio Mattarella. (Ảnh: TTXVN)
Ông Raffaele Cattaneo (Quốc vụ khanh vùng Lombardy, Italy) nhận định: "Với chúng tôi, Việt Nam không phải là một đối tác thông thường, mà là một đối tác chiến lược. Quan hệ giữa hai bên được vun đắp trong nhiều năm qua, với tần suất trao đổi đoàn ngày càng chặt chẽ. Chúng tôi đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển năng động và giàu tiềm năng nhất ở Đông Nam Á, đồng thời là một điểm kết nối ngày càng quan trọng trong chuỗi hợp tác và phát triển toàn cầu. Chính vì vậy, ngày càng nhiều doanh nghiệp Italy quan tâm đầu tư vào Việt Nam".
Tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, kết nối tri thức và giao lưu nhân dân cũng là một điểm nhấn trong chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng những nhà khoa học yêu mến Việt Nam sẽ cùng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam bằng tri thức, kinh nghiệm và kết nối quốc tế; chung sức, đồng lòng để thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Bà Sandra Scagliotti (Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino, Italy) khẳng định: "Theo tôi, Việt Nam là một hình mẫu rất đáng chú ý về phát triển. Việt Nam đã chứng minh với thế giới năng lực vươn lên mạnh mẽ, không chỉ chiến thắng đói nghèo, mà còn từng bước khẳng định vị thế và tiềm năng phát triển rất ấn tượng trên trường quốc tế".
Với nhiều hoạt động tích cực và sôi động, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp, là minh chứng sinh động cho những đổi mới trong tư duy và cách thức tiến hành hoạt động ngoại giao nghị viện của Quốc hội Việt Nam: lấy tin cậy chính trị làm nền tảng, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục khẳng định ngoại giao nghị viện là trụ cột quan trọng để biến các thỏa thuận hợp tác cấp cao thành nguồn lực cụ thể cho phát triển và khai mở các cơ hội, các lĩnh vực hợp tác mới, để Việt Nam cùng các nước "đi nhanh, đi vững, đi xa và đi cùng nhau".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.