Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun (bên trái) hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, ngày 10/11/2025 (Ảnh: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc)
Chuyến thăm Hàn Quốc của Ngoại trưởng Cho Hyun nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong việc đấu tranh chống tội phạm lừa đảo trực tuyến, giữa bối cảnh gia tăng các vụ việc liên quan đến công dân Hàn Quốc tại khu vực Đông Nam Á.
Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, cuộc gặp diễn ra tại Phnom Penh trong bầu không khí hữu nghị và thực chất. Hai bên trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn và trấn áp các đường dây tội phạm mạng đang hoạt động tại Campuchia, nhiều trong số đó nhắm vào người Hàn Quốc.
Vụ việc một nam sinh viên Hàn Quốc thiệt mạng gần đây sau khi bị dụ sang Campuchia bởi một nhóm tội phạm đã gây phẫn nộ dư luận, buộc chính phủ nước này phải cử phái đoàn đặc biệt sang Campuchia phối hợp điều tra và bảo vệ công dân.
Trước đó, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Kuala Lumpur tháng 10 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Hun Manet đã nhất trí thành lập lực lượng đặc nhiệm chung để điều tra các vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào người Hàn Quốc. Lực lượng này chính thức ra mắt ngày 10/11 tại Campuchia.

64 công dân Hàn Quốc bị lừa đảo tại Campuchia được hồi hương vào ngày 18/10/2025 (Ảnh: Yonhap)
Hai nhà lãnh đạo cũng cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược nhằm xử lý hiệu quả hơn các loại tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và lao động, hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.
Trong cuộc gặp riêng với Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn, ông Cho Hyun đề nghị phía Campuchia bảo đảm an toàn cho công dân Hàn Quốc trong quá trình truy quét tội phạm mạng và sớm hồi hương những người bị lôi kéo hoặc mắc kẹt trong các đường dây lừa đảo.
Về phần mình, Ngoại trưởng Prak Sokhonn khẳng định Chính phủ Campuchia cam kết hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc, đồng thời sẽ áp dụng các biện pháp mạnh mẽ nhằm xử lý triệt để các tổ chức tội phạm có yếu tố nước ngoài, góp phần củng cố lòng tin và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân hai nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.