Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui hội đàm với Tổng thống Nga Putin tại Moscow

An Khê (Theo AP, RT)

28/10/2025 21:19 GMT+7

VTV.vn - Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui đã có chuyến thăm chính thức Moscow và hội đàm trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin vào ngày 27/10.

Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui (bên phải) gặp Tổng thống Nga Putin tại Điện Kremlin, Moscow, ngày 27/10/2025 (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui (bên phải) gặp Tổng thống Nga Putin tại Điện Kremlin, Moscow, ngày 27/10/2025 (Ảnh: AP)

Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, trong cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, bà Choe Son Hui khẳng định lập trường "ủng hộ và thấu hiểu tuyệt đối" đối với chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Bà ca ngợi "sự tiến bộ đáng kể" trong quan hệ song phương và cam kết Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục ủng hộ mọi biện pháp mà Moscow thực hiện nhằm bảo vệ lợi ích an ninh và xóa bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột với Ukraine.

Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh những "đóng góp anh hùng" của binh sĩ Triều Tiên đã chiến đấu cùng quân đội Nga tại khu vực Kursk sau cuộc phản công bất ngờ của Ukraine, cho rằng các hành động này "sẽ càng củng cố tình hữu nghị và sự thống nhất lịch sử trong cuộc đấu tranh chung vì công lý".

Tổng thống Putin, trong phát biểu mở đầu cuộc gặp, gửi lời chào nồng nhiệt tới nhà lãnh đạo Kim Jong Un và ca ngợi "cuộc gặp rất thân mật" giữa hai nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh hồi tháng 9, nhân dịp dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới II.

Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui hội đàm với Tổng thống Nga Putin tại Moscow- Ảnh 1.

Triều Tiên khẳng định lập trường "ủng hộ và thấu hiểu tuyệt đối" đối với chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine (Ảnh: AP)

Theo các đánh giá từ phía Hàn Quốc, kể từ mùa thu năm 2024, Triều Tiên đã điều khoảng 15.000 binh sĩ cùng số lượng lớn pháo binh, tên lửa đạn đạo và thiết bị quân sự hỗ trợ Nga trong chiến sự Ukraine. Ngoài ra, Bình Nhưỡng còn đồng ý cử hàng nghìn công nhân quân sự và đội rà phá bom mìn tới vùng Kursk để giúp Nga tái thiết khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, hai bên đã thống nhất mở rộng các hoạt động hợp tác cấp cao, tăng cường điều phối ngoại giao trong những vấn đề lớn có lợi ích chung. Nga cũng bày tỏ ủng hộ Triều Tiên trong việc "kiên định bảo vệ địa vị, lợi ích an ninh và chủ quyền quốc gia".

Theo nhận định của giới phân tích, từ sau khi tiến trình đàm phán hạt nhân với Washington đổ vỡ năm 2019, Triều Tiên đã chuyển hướng tập trung tăng cường năng lực quân sự hạt nhân, đồng thời khéo léo tận dụng cục diện quốc tế mới để khẳng định vị thế trong khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.