Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (trái) đã tiến hành điện đàm với Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi, ngày 2/3/2026 (Ảnh: bastillepost)
Ngày 2/3, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tiến hành các cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot và Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi.
Theo Tân Hoa xã, ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc ủng hộ Iran bảo vệ chủ quyền, an ninh, toàn vẹn lãnh thổ và phẩm giá dân tộc; đồng thời kêu gọi phối hợp với Pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông. Trong trao đổi với phía Oman, ông Vương Nghị nhấn mạnh chiến sự lan rộng không phù hợp lợi ích căn bản và lâu dài của các nước Vùng Vịnh.
Tại họp báo thường kỳ ngày 2/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã trả lời ít nhất 11 câu hỏi liên quan đến tình hình Iran. Bà cho biết Bắc Kinh "quan ngại sâu sắc" trước diễn biến hiện nay, kiên quyết phản đối việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế và xâm phạm chủ quyền, an ninh của quốc gia khác. Theo bà Mao Ninh, ưu tiên hàng đầu là lập tức ngừng các hoạt động quân sự và ngăn xung đột lan rộng. Trung Quốc cũng xác nhận không được thông báo trước về chiến dịch quân sự của Mỹ.

Trung Quốc đã sơ tán hơn 3.000 công dân khỏi Iran trong bối cảnh xung đột lan rộng tại Trung Đông (Ảnh: Iran Federation of Chinese Organizations)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết một công dân nước này - đang sống tại Tehran - đã thiệt mạng trong bối cảnh xung đột. Tính đến ngày 2/3 (giờ Bắc Kinh), hơn 3.000 công dân Trung Quốc đã được sơ tán khỏi Iran; các cơ quan đại diện ngoại giao tại các nước láng giềng đã cử nhóm công tác tiếp nhận và hỗ trợ tại cửa khẩu biên giới.
Trong khi đó, các bên liên quan tiếp tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chiến dịch sẽ tiếp tục "cho đến khi đạt mọi mục tiêu", đồng thời để ngỏ khả năng kéo dài trong nhiều tuần. Phía Israel cho biết chiến dịch không đặt thời hạn kết thúc, trong khi Iran tuyên bố không nối lại đàm phán hạt nhân với Washington.
Theo truyền thông quốc tế, giao tranh đã gây thương vong lớn tại Iran và Israel, đồng thời làm gia tăng lo ngại về nguy cơ chiến tranh khu vực. Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran ngày 2/3 cho biết chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel đã khiến ít nhất 555 người thiệt mạng tại Iran. Tuy nhiên, Tổ chức các nhà hoạt động nhân quyền Iran (HRANA) có trụ sở tại Mỹ cho biết con số dân thường thiệt mạng đã lên tới 742 người, trong đó có 176 trẻ em; hơn 900 người khác bị thương.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.