Người dân Canada ưu tiên hàng nội địa - Ảnh AI
Các biến động thương mại với Mỹ thời gian qua đã có tác động đáng kể đến Canada, do Mỹ là đối tác thương mại số 1 của nước này. Bởi vậy nhiều người tiêu dùng xứ sở lá phong đang ưu tiên lựa chọn hàng hóa nội địa, như một cách thể hiện sự ủng hộ với các nhà sản xuất trong nước
Tại các siêu thị ở thành phố Toronto, thói quen đi chợ của nhiều người tiêu dùng đang có thay đổi rõ nét. Thay vì chỉ nhìn vào giá, nhiều người bắt đầu chủ động kiểm tra tem nhãn xuất xứ để ưu tiên mua các mặt hàng sản xuất trong nước.
Chị Celene Ceccacci - người dân Toronto, Canada cho biết: "Tôi luôn cố gắng ủng hộ các sản phẩm của Canada. Điều quan trọng là mình phải để ý xem hàng hóa được sản xuất ở đâu, đặc biệt là rau củ quả, để ưu tiên nông sản địa phương".
Thời tiết lạnh giá vào mùa đông khiến Canada thường phụ thuộc lớn vào nguồn thực phẩm tươi nhập khẩu. Đây là nước nhập khẩu rau củ tươi lớn thứ 5 trên thế giới, và trong đó đại đa số được vận chuyển từ nước láng giềng bên kia biên giới.
Tuy nhiên, các tháng gần đây, nhập khẩu rau củ từ Mỹ đã sụt giảm đáng kể, từ mức gần 70% tổng lượng nhập khẩu trước dây xuống còn khoảng 62%. Các nhà bán lẻ đã bổ sung bảng chỉ dẫn nguồn gốc cho khách hàng, cũng như tăng cường các nguồn cung cấp từ địa phương.
Anh John Ambrad - người dân Toronto, Canada chia sẻ: "Chúng tôi muốn tiếp thêm sức mạnh cho doanh nghiệp và nền kinh tế của chính mình. Lựa chọn hàng hóa Canada trong giai đoạn này chính là cách thiết thực để mỗi người đóng góp một phần nhỏ vào mục tiêu này".
Xu hướng này không chỉ hiện diện rõ rệt ở các siêu thị và cửa hàng tạp hóa mà cũng đã lan sang cả lĩnh vực nhà hàng.
Anh Simon Ball - người dân Toronto, Canada tâm sự: "Tôi thấy nhiều nhà hàng đã chuyển sang dùng nguyên liệu sản xuất ở Canada. Việc mua hàng của Canada sẽ giúp chúng tôi có một nền kinh tế vững vàng và giảm phụ thuộc vào bên ngoài".
Kể từ năm ngoái, phong trào "Mua hàng Canada" đã bắt đầu lan rộng tại nước này nhằm ứng phó với các thách thức từ biến động thương mại. Chính phủ Canada cũng đã công bố đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD vào hệ thống nhà kính trong vòng một thập kỷ tới, nhằm tăng sản lượng nông sản trong mùa đông, vừa giúp tự chủ nguồn cung thực phẩm, vừa ổn định giá cả cho người tiêu dùng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.