Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc phân cấp, phân quyền, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công và đẩy mạnh chuyển đổi số đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, được giải quyết nhanh gọn hơn, giúp người dân thuận tiện trong quá trình thực hiện.
Tại xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội, bà Đặng Thị Thiết, 70 tuổi, cho biết chỉ mất vài ngày để nhận lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi làm thủ tục đính chính thông tin năm sinh. Theo bà, trước đây thời gian giải quyết có thể kéo dài nhiều tháng, nhưng nay thủ tục nhanh gọn, việc đi lại cũng thuận tiện hơn, người cao tuổi có thể tự thực hiện mà không cần người thân hỗ trợ.
Nhiều hồ sơ đất đai hiện được tiếp nhận và giải quyết ngay tại xã, thay vì phải thực hiện qua nhiều cấp như trước, góp phần giảm chi phí và công sức cho người dân.

Ông Phùng Khắc Huy cho biết từ năm 1995 đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ông hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục tại UBND xã. Sau vài lần làm việc, hồ sơ hiện đang được xử lý theo quy trình.
Theo ông Nguyễn Thế Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Xuân, sau giai đoạn đầu còn nhiều bỡ ngỡ, công tác giải quyết thủ tục hành chính nói chung và thủ tục đất đai nói riêng đã dần đi vào nền nếp. Việc luân chuyển hồ sơ, trao đổi thông tin giữa các cấp giảm đáng kể, tạo thuận lợi cho cả người dân và chính quyền trong quá trình giải quyết thủ tục. Nhiều thủ tục được rút ngắn khoảng 34%, thậm chí có thủ tục giảm tới 50% thời gian xử lý.

Với khoảng 60% dân số là đồng bào dân tộc Mường và địa bàn rộng, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính đã giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ công, nhất là trong lĩnh vực đất đai liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mỗi hộ gia đình.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.