Người dân Đồng Tháp chủ động trữ nước ngọt sớm để “né mặn”

VTV.vn - Tại vùng ven biển tỉnh Đồng Tháp, người dân đang hối hả tích trữ nước ngọt, không chờ đến khi hạn mặn bủa vây.

Một trong những nỗi lo thường trực của người dân Đồng Tháp mỗi khi bước vào mùa khô là tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn. Những năm gần đây, diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan hơn, dự báo có nhiều yếu tố bất lợi.

Tại vùng ven biển tỉnh Đồng Tháp, bà con đang hối hả tích trữ nước ngọt, không chờ đến khi hạn mặn bủa vây. Chính quyền địa phương cũng đã triển khai nhiều phương án nhằm đảm bảo nguồn nước sinh hoạt ổn định cho người dân.

Người dân Đồng Tháp chủ động trữ nước ngọt sớm để “né mặn”- Ảnh 1.

Gia Thuận, nơi cuối nguồn ngọt hóa Gò Công là nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi hạn mặn. Những bồn chứa, lu, khạp, hay những bể xi măng kiên cố ở nhà ông Phụng đã đầy nước từ cuối mùa mưa. Gia đình ông tiết kiệm nước, phân chia rõ ràng nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất. 

Ông Phạm Minh Phụng (xã Gia Thuận) cho biết dù khu vực đã có đường ống dẫn nước, gia đình vẫn duy trì thói quen tiết kiệm và dự trữ nước nhằm phòng ngừa tình huống nguồn nước bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn.

Người dân Đồng Tháp chủ động trữ nước ngọt sớm để “né mặn”- Ảnh 2.

Còn gia đình anh Nguyễn Thành Lai bơm nước dự trữ trong bể lót bạt rồi lắng lọc dùng cho sinh hoạt hằng ngày. Anh Lai chia sẻ, những năm trước khi kênh rạch cạn nước, người dân đến các điểm cấp nước công cộng để chở nước về sinh hoạt. Người dân mong sớm được đầu tư hệ thống đường ống dẫn nước ổn định để giảm khó khăn trong mùa khô.

Tại các xã ven biển thuộc tỉnh Đồng Tháp, người dân tận dụng mọi cách để dự trữ nước ngọt nhất là những hộ dân xa nguồn nước, chưa tiếp cận được hệ thống cấp nước tập trung như một số hộ dân ở ấp Xóm Rẫy.

''Ở ấp có 3 vòi nước công cộng cấp nước cho dân trong vùng, dự kiến trong vòng 2 tháng tới sẽ kéo thêm đường ống dẫn nước đáp ứng nhu cầu cho khoảng 90% hộ dân'', ông Bùi Thanh Tuấn, Trưởng ấp xóm Rẫy, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp cho biết.

Tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng phương án ứng phó, khi độ mặn vượt 250 mg/lít sẽ vận hành các giếng khoan dự phòng, bổ sung cấp nước ngọt cho các nhà máy trên địa bàn. Đồng thời, mở vòi, bồn chứa nước công cộng để phục vụ miễn phí người dân vùng sâu, ngoài đê, những nơi chưa tiếp cận hệ thống cấp nước tập trung.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.