Vào Chủ nhật ngày 12/4, các tín đồ Chính thống giáo sẽ bước vào ngày lễ Phục sinh. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong lịch Chính thống giáo, nhưng năm nay, do chi phí sinh hoạt tăng cao bởi ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Trung Đông, người dân Hy Lạp đang gặp khó khăn trong việc mua sắm các mặt hàng truyền thống. Làm thế nào để ngày lễ đủ đầy mà vẫn tiết kiệm là bài toán mà nhiều người tiêu dùng Hy Lạp đang xoay xở tìm lời giải.
Tại khu chợ ở trung tâm thủ đô Athens, Hy Lạp, không khí mua sắm dường như kém nhộn nhịp hơn mọi năm. Món thịt cừu truyền thống trên bàn ăn dịp lễ phục sinh giờ đây trở thành mặt hàng xa xỉ đối với nhiều gia đình.
Ông Yorgos Pirlympos - Chủ cửa hàng cho biết: "Tôi nghĩ lượng khách năm nay ít hơn năm ngoái và ít hơn rất nhiều so với năm trước đó nữa. Lý do có thể là vì hàng hóa đã trở nên đắt đỏ hơn nhiều. Tuy nhiên, một lý do khác có thể là do xung đột, bởi mỗi khi có xung đột, người ta thường có xu hướng tiết kiệm, chi tiêu ít đi để dự phòng cho những tình huống xấu hơn".
Áp lực kinh tế xuất phát từ những biến động địa chính trị toàn cầu và cuộc xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá sinh hoạt lên cao. Đối với những người sống dựa vào lương hưu, lễ Phục sinh không còn là dịp để chi tiêu thoải mái, mà là một bài toán cân đối đầy nan giải.
Ông Yiorgos Kallogeropoulos - Người mua hàng chia sẻ: "Tôi không thể chi quá 100 euro vì nhà tôi đông lắm. Tôi có tới 14 đứa cháu. Toàn bộ lương hưu chia hết cho các cháu cả".
Không chỉ có thịt cừu, các mặt hàng khác như trứng và nến trang trí cũng ghi nhận sự sụt giảm sức mua. Mặc dù các cửa hàng vẫn cố gắng duy trì vẻ rực rỡ của ngày lễ, nhưng tâm lý chung của người tiêu dùng là sự thận trọng và dè dặt.
Bà Mairi Xidia - Người mua hàng cho biết: "Nhìn chung là có lạm phát, dù không quá cao so với các năm trước. Tuy nhiên, chính vì yếu tố xung đột mà người dân mua sắm cũng phải cân nhắc hơn".
Trước tình hình này, một số cửa hàng đã triển khai những giỏ hàng Phục sinh với các mặt hàng thiết yếu được bình ổn giá. Người mua cũng ưu tiên lựa chọn các nông sản nội địa để vừa tiết kiệm chi phí, vừa ủng hộ nền nông nghiệp trong nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.