Những ngày qua, đường dây nóng của Ban Thời sự nhận được nhiều cuộc gọi từ bà con nông dân và các chủ nhà vườn hoa, kiểng phục vụ Tết, băn khoăn về việc có cần phải làm giấy xác nhận nguồn gốc cây cảnh hay không. Nguồn cơn xuất phát từ thông tin một thương lái vận chuyển mai vàng bị lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng đầy đủ.
Thực tế cho thấy, hàng nghìn hộ trồng hoa, kiểng đã đổ xô đến trụ sở chính quyền địa phương để xin giấy xác nhận nguồn gốc, xuất xứ. Tại “thủ phủ” hoa kiểng Cái Mơn, tỉnh Vĩnh Long, lượng người dân đến làm thủ tục xác nhận tăng đột biến trong những ngày cận Tết.
Hai ngày qua, ông Mai Văn Khương (xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long) đứng ngồi không yên khi lô hoa cúc đã đến hạn giao cho thương lái nhưng chưa làm xong giấy xác nhận nên phải nằm chờ. Đơn hàng đầu tiên không xuất được, kéo theo 8.000 chậu cúc và vạn thọ phải lùi thời gian bán ra thị trường. Không chỉ mất cơ hội cạnh tranh do hoa ra chợ muộn, ông còn phát sinh thêm nhiều chi phí.

Ông Mai Văn Khương chia sẻ: hàng hóa làm với số lượng lớn nên cần xuất bán nhanh, nhưng do thủ tục giấy tờ chưa hoàn tất, thương lái ngại xuống lấy hàng. Để giữ mối làm ăn, gia đình ông phải chấp nhận chia sẻ thêm chi phí đi lại với đối tác.
Tại UBND xã Vĩnh Thành, hàng trăm người dân phải ngồi chờ để được cấp giấy xác nhận. Do hoa, kiểng được bán cho nhiều thương lái và đưa đến các chợ khác nhau, mỗi hộ phải làm từ 3 đến 5 giấy xác nhận. Riêng xã Vĩnh Thành có khoảng 9.000 hộ trồng hoa, kiểng, khiến khối lượng hồ sơ cần giải quyết trong thời gian ngắn tăng lên rất lớn.
Nhiều người dân cho biết việc chờ đợi làm thủ tục kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc chăm sóc hoa. Có trường hợp phải bỏ dở việc tưới nước, khiến cây bị thiếu nước, sinh trưởng kém.
Nguyên nhân khiến người dân đổ xô đi làm giấy xác nhận được cho là do một số nhà vườn vận chuyển hoa, kiểng bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt vì không xuất trình được giấy xác nhận nguồn gốc, xuất xứ trong quá trình lưu thông.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền, khẳng định hoa, kiểng không thuộc nhóm hàng hóa bắt buộc phải có giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ khi vận chuyển, tiêu thụ. Người dân không cần phải làm giấy xác nhận nguồn gốc hoa kiểng.
Tuy nhiên, do tâm lý lo ngại trong quá trình lưu thông hàng hóa, một số người dân vẫn tiếp tục làm thủ tục. Với tinh thần hỗ trợ người dân trong cao điểm Tết, chính quyền cơ sở vẫn tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ theo nhu cầu.
UBND tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân không nên quá lo lắng, tránh phát sinh thêm các thủ tục không cần thiết, gây áp lực cho cả người dân và chính quyền trong thời điểm cuối năm, khi nhu cầu sản xuất, kinh doanh phục vụ Tết đang ở mức cao.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.